ClockThứ Hai, 12/02/2018 10:22

Olympic PyeongChang 2018: Tôn vinh Cộng đồng Pháp ngữ

Tối 10/2 tại nơi đóng quân của đoàn thể thao Thụy Sĩ tại Thế vận hội Mùa đông PyeongChang 2018, đại biểu các đoàn thể thao các quốc gia Pháp ngữ đã cùng nhau gặp gỡ nhằm tôn vinh những giá trị của tiếng Pháp - ngôn ngữ chính thức đầu tiên của Thế vận hội.

Châu Á và Olympic – dấu hiệu thay đổi của toàn cầuThế vận hội mùa động Pyeongchang 2018 chỉ cho phép thanh toán bằng thẻ VisaOlympic PyeongChang: IOC hoan nghênh thiện chí của hai miền Triều TiênHàn-Trung-Nhật cam kết hợp tác tổ chức thành công Olympic PyeongChang 2018

Các vận động viên tranh tài tại nội dung trượt tuyết băng đồng 15km. (Nguồn: THX/TTXVN)

 

Cuộc gặp diễn ra tại Ngôi nhà Thụy Sĩ, nơi đóng quân của đoàn thể thao Thụy Sĩ tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yongpyong ở Hàn Quốc, các đại biểu thuộc các đoàn thể thao các quốc gia Pháp ngữ đã gặp mặt trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Thế vận hội PyeongChang.

Buổi gặp được tổ chức với chủ đề nâng cao giá trị của tiếng Pháp trong các hoạt động của Thế vận hội. Chủ tịch các vấn đề Thụy Sĩ tại nước ngoài, Nicolas Bideau, chủ trì chương trình.

Phóng viên TTXVN có mặt tại buổi gặp đưa tin, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, Alain Berset, trong phát biểu khai mạc đã chúc mừng thành công của buổi lễ khai mạc Thế vận hội PyeongChang, nơi "tiếng Pháp đã được ưu tiên sử dụng đầu tiên." Ông cũng nhấn mạnh đây là kỳ Thế vận hội có "số lượng vận động viên và quốc gia Pháp ngữ đông kỷ lục."

Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) Michaëlle Jean sau đó cũng chia sẻ những xúc động của mình khi tiếng Pháp là ngôn ngữ được chọn để đọc giới thiệu đoàn thể thao chung của hai miền Triều Tiên, khẳng định tiếng Pháp "đã được sống trong những giờ phút lịch sử. Tiếng Pháp mang trong mình tinh thần thể thao, và trên hết là khao khát cuộc sống hòa bình trên toàn thế giới."

Các khách mời có mặt trong chương trình còn có Toàn quyền Canada Julie Payette, thành viên Ban điều hành Tổ chức Olympic quốc tế (IOC) Denis Oswald, Bộ trưởng thể thao Pháp Laura Flessel, đại diện các đại sứ quán Pháp ngữ tại Seoul...

Chương trình khép lại với lời phát biểu của Chafik Rachadi, Đại sứ Vương quốc Maroc tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hội đồng phát triển Cộng đồng Pháp ngữ. Ông nhấn mạnh kỳ Thế vận hội mùa đông lần thứ 23 năm nay là cơ hội hoàn hảo để khẳng định những giá trị của tiếng Pháp và "để xây dựng bền vững cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới." Ông cũng hy vọng sự kiện "sẽ làm nổi bật hơn nữa những giá trị của tiếng Pháp tại các kỳ Thế vận hội"./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm

​Chiều tối 4/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Ban chỉ đạo Hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh và củng cố câu lạc bộ Nhóm máu hiếm - Rh âm Huế.

Tôn vinh người hiến nhóm máu hiếm Rh âm
Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: "Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối"; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động công tác xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội
Lễ hội góp phần tôn vinh bản sắc giá trị văn hóa Huế

Bên cạnh đẩy mạnh xây dựng nghiên cứu nhằm hoàn thiện hệ thống hồ sơ khoa học về các lễ hội, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các giá trị của lễ hội, lựa chọn để quảng bá những nét đẹp, hạn chế những lễ hội có những hình ảnh phản cảm.

Lễ hội góp phần tôn vinh bản sắc giá trị văn hóa Huế
Tôn vinh 50 cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 11/12, UBND huyện A Lưới tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) huyện A Lưới lần thứ nhất.

Tôn vinh 50 cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số
Return to top