ClockThứ Năm, 31/01/2019 17:13

Ông Cung Trọng Cường giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh

TTH.VN - Ngày 31/1, UBND tỉnh tổ chức lễ trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý.

Festival bốn mùaFestival Nghề truyền thống Huế lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 26/4- 2/5/2019Nghĩ đến một Festival thể thao tại HuếKhách quốc tế đến Huế 6 tháng đầu năm tăng gần 66%Duy trì đà tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Cung Trọng Cường

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông đã đọc các quyết định: số 125 và và 245 của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, tiếp nhận ông Cung Trọng Cường, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đến nhận công tác tại  Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng.

Bổ nhiệm ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Festival Huế. Các quyết định trên đều có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/2/2019.

Sau khi trao các quyết định, tặng hoa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc mừng các ông Cung Trọng Cường và Huỳnh Tiến Đạt được tín nhiệm  bổ nhiệm giữ chức vụ mới, xứng đáng với sự tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh, sự tin yêu của đồng nghiệp và sự nỗ lực của bản thân.

Trên cương vị công tác mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp; nâng cao năng lực của đội cán bộ, xây dựng kế hoạch hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng theo phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”. Có mối quan hệ tốt với các sở, ban, ngành, địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đến ông Huỳnh Tiến Đạt

Đối với Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh, cần tham mưu, tư vấn cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Trung tâm Festival, cần có những đổi mới để các kỳ festival Huế có sự khác biệt, thu hút công chúng và du khách. Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị tốt cho festival Huế 2020; xây dựng đề án thành phố 4 mùa lễ hội tại Huế; tổ chức đánh giá sơ kết 10 kỳ festival đã qua nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức các kỳ festival được tốt hơn.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top