ClockThứ Ba, 11/09/2018 08:58

Ông Lợi cần cung cấp chứng cứ

TTH - Tranh chấp bức tường, dẫn đến nhiều lần to tiếng, xô xát với nhau. Đó là trường hợp gia đình ông Đoàn Đại Lợi (trú tại 4/127 Hùng Vương) và gia đình bà Lê Thị Nguyện (trú tại 5/127 Hùng Vương) thuộc phường Phú Hội, TP Huế.

Thỏa thuận để duy trì con đườngGiải quyết vướng mắc bằng đối thoại

Theo ông Lợi trình bày, tháng 10/2008, gia đình lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ nhưng ông Lê Thanh Phú (con bà Nguyện) cản trở nên buộc hộ gia đình ông phải viết giấy cam kết nhượng lại bức tường giáp ranh với thửa đất gia đình ông Phú. Trong giấy cam kết, gia đình ông đồng ý chuyển nhượng lại bức tường sau khi đã được cấp GCNQSDĐ, chứ không tặng cho gia đình ông Phú. Tuy nhiên, do không hiểu nội dung bản cam kết, nên gia đình ông Phú luôn có hành động gây sự với gia đình ông nhiều lần. Gần đây nhất, ngày 16/1/2018, gia đình ông Phú đã có hành vi hủy hoại tài sản gia đình ông Lợi, nhưng qua nhiều tháng vẫn không được các cấp xem xét, giải quyết.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sau khi xảy ra sự việc, UBND phường đã tiến hành hòa giải 2 bên và yêu cầu 2 hộ gia đình bà Nguyện và hộ ông Lợi giữ nguyên hiện trạng, không gây gổ, xích mích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Ngày 9/4/2018, UBND phường Phú Hội phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Huế tiến hành đo đạc xác định ranh giới sử dụng đất của 2 hộ. Căn cứ bản vẽ hiện trạng nhà đất số 1113 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế lập ngày 12/4/2018 xác định: Bức tường bằng bờ lô dài 7,1m, rộng 0,1m nằm trên thửa đất số 77, tờ bản đồ số 31 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường  cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở cho hộ ông Lợi ngày 21/7/2017. Như vậy, bức tường này thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Lợi.

Bà Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND phường Phú Hội cho biết, về vấn đề tranh chấp đất đai, UBND phường đã có thông báo đến 2 gia đình và đã xác định rõ, bức tường đang tranh chấp thuộc quyền sử dụng của ông Lợi. Về vấn đề hủy hoại tài sản, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường Phú Hội điều tra, làm rõ theo đơn thư của ông Lợi.

Tại báo cáo ngày 27/8/2018, Thượng tá Nguyễn Quốc Long, Trưởng Công an phường Phú Hội cho biết, quá trình điều tra thu thập chứng cứ ban đầu đã xác định: vào khoảng 16h ngày 16/1/2018 giữa gia đình ông Lợi với gia đình ông Phú xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, dẫn đến việc bà Nhung (vợ ông Phú) dùng tay hất trụ gỗ chống đỡ mái tôn hiên nhà ông Lợi. Hậu quả, gia đình ông Lợi bị hư hỏng 1 tấm tôn kích thước 80cm x 2m và 1 chậu nhựa. Theo ông Lợi trình bày tất cả tài sản đã qua sử dụng có giá trị 300 ngàn đồng.

Công an phường đã 2 lần mời gia đình ông Lợi, ông Phú lên hòa giải, bồi thường. Tuy nhiên, ông Lợi không đồng ý và cho rằng, ông Phú là người gây ra sự việc trên, phải đứng ra xin lỗi và bồi thường tài sản bị hư hỏng. Hiện nay, Công an phường đã chấm dứt việc hòa giải để tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời Công an phường yêu cầu ông Lợi cung cấp chứng cứ chứng minh ông Phú là người gây ra hư hại tài sản trên, nhưng đến nay ông Lợi vẫn chưa cung cấp được.

Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Luật Đất đai 2024 vừa được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV, quy định rõ mô hình hệ thống thông tin quốc gia về đất đai là tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước.

Khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
Return to top