ClockThứ Hai, 29/02/2016 11:03

Ông Phan Đình Trạc làm Trưởng ban Nội chính T.Ư

Bộ Chính trị vừa quyết định phân công Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc làm Trưởng ban Nội chính T.Ư.

Ông Phan Đình Trạc

Sáng nay (29.2), Ban Tổ chức T.Ư sẽ tiến hành lễ trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phan Đình Trạc - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư - giữ chức Trưởng ban Nội chính T.Ư.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, ông Phan Đình Trạc được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII.

Trước đó, thực hiện ý kiến của Thường trực Ban Bí thư (tại Công văn số 9190-CV/VPTW ngày 27.11.2014 của Văn phòng T.Ư Đảng) và trên cơ sở ý kiến của ông Nguyễn Bá Thanh - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính T.Ư (khi đó đang mắc trọng bệnh) - đã được thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư, ngày 21.1.2015, ông Phan Đình Trạc - Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư - chính thức giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư, điều hành công việc thay ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An; tốt nghiệp Đại học An ninh. Ông Trạc là cựu Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, hàm đại tá. Năm 2005, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đến cuối nhiệm kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư tại Đại hội Đảng lần thứ XI. Từ tháng 1.2013, ông được điều động làm Phó trưởng ban Nội chính T.Ư, sau đó là Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính T.Ư từ tháng 1.2015. Ngày 8.9.2015, ông được Bộ Chính trị phân công làm Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng.

Theo Dân việt

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top