ClockThứ Tư, 20/07/2016 17:38

Ông Phan Ngọc Thọ được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

TTH.VN - Chiều 20/7, sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả xác nhận tư cách 494 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, 7 vị ĐBQH trúng cử ĐBQH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức họp Đoàn để bầu Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV.

Đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV chụp ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại cuộc họp, chủ trì phiên họp đã thông qua nội dung Công văn số 1154/UBTVQH13-CTĐBQH ngày 08/7/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Triệu tập viên Đoàn ĐBQH khóa XIV và các quy định tại Điều 43 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014; Công văn số 234-CV/TU ngày 14/6/2016 của Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên khai mạc sáng 20/7

Tiếp đến, 7 vị ĐBQH tỉnh tham gia phát biểu và tiến hành biểu quyết từng chức danh Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV. Kết quả, với 100% biểu quyết nhất trí, đoàn bầu ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế khóa XIV.

Ông Nguyễn Chí Tài, TUV, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh được bầu làm Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV với 100% biểu quyết nhất trí.

Thái Bình- Quốc Vương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thay đổi tư duy, cách làm trong du lịch

Đó là chỉ đạo của có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết hoạt động 2019 và định hướng phát triển năm 2020 của ngành du lịch Huế diễn ra chiều 11/1.

Thay đổi tư duy, cách làm trong du lịch
Đẩy mạnh hợp tác với thành phố Dresden (Đức)

Chiều 11/3, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội có buổi tiếp, làm việc với ông Dirk Hilbert, Thị trưởng thành phố Dresden (Cộng hòa Liên bang Đức). Dự buổi tiếp có ông Christian Berger, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác với thành phố Dresden Đức
Return to top