Thế giới

Oxfam: Cần viện trợ khẩn cấp để chiến đấu với “siêu” El Nino

ClockThứ Hai, 14/12/2015 17:10
TTH - Hạn hán, mưa lũ thất thường và sương giá do hiện tượng “siêu” El Nino đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến Thái Bình Dương, tổ chức cứu trợ Oxfam cho biết trong một báo cáo ngày 14/12.

Hạn hán nghiêm trọng ở Manila hồi tháng 5/2015. Ảnh: Thestar

Kêu gọi phải có hành động cứu trợ khẩn cấp trên quy mô lớn để cứu sống người dân, tổ chức từ thiện này cảnh báo rằng, 4,7 triệu người sẽ phải đối mặt với nạn đói, nghèo khó và bệnh tật ở khu vực Thái Bình Dương như là hậu quả của sự biến đổi khí hậu. “Đây là một cuộc khủng hoảng trên phạm vi toàn cầu”, báo cáo của Oxfam nhấn mạnh.

Theo Oxfam, mặc dù đã đạt được hiệp ước khí hậu toàn cầu ở Paris vào cuối tuần qua, nhưng cần phải nhanh chóng thực hiện việc cắt giảm khí thải để góp phần hạn chế những ảnh hưởng của El Nino. Tổ chức này dự đoán, kết quả của hiện tượng “siêu” El Nino là có khả năng 40-50 triệu người trên toàn cầu phải đối mặt với nạn đói, bệnh tật và tình trạng thiếu nước vào đầu năm 2016.
Tố Quyên (Lược dịch từ AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top