ClockThứ Hai, 07/08/2017 08:27

Phải chấp hành pháp luật

TTH - Chiếm dụng vỉa hè trái pháp luật để kinh doanh buôn bán, N. bị phạt vi phạm hành chính 10 lần. Không “tỉnh” mà N. lại tiếp tục có hành vi chửi bới, thóa mạ, chống lại tổ trật tự đô thị (TTĐT).

Thực hiện kế hoạch  của UBND TP.Huế và UBND phường Vĩnh Ninh về việc ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng đối với việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phường, khoảng 7 giờ ngày 18/4/2017, lực lượng thực hiện nhiệm vụ gồm công an phường và tổ TTĐT thuộc Đội Quản lý đô thị TP.Huế tăng cường cho phường Vĩnh Ninh, do ông Nguyễn Văn Cường làm tổ trưởng cùng 8 tổ viên thực hiện nhiệm vụ chấn chỉnh trật tự lòng, lề đường, vỉa hè tại tuyến đường Nguyễn Huệ.

Khi đến trước cổng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, tổ TTĐT phát hiện vợ chồng N. đang có hành vi chiếm dụng vỉa hè làm địa điểm kinh doanh, bán cà phê và dịch vụ giải khát. Ông Cường yêu cầu N. đưa dụng cụ, phương tiện vi phạm về UBND phường để giải quyết. N. không chấp hành mà còn dùng lời lẽ xúc phạm, thách thức tổ TTĐT; rồi bất ngờ dùng tay đánh vào mặt ông Cường (nhưng ông Cường tránh được). Tổ TTĐT khống chế N. Vợ N. cản trở, không cho tổ TTĐT khống chế chồng mình. Với hành vi trên, N. bị truy tố trước pháp luật; riêng hành vi cản trở người thi hành công vụ của vợ N. chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TP.Huế xử phạt 2 triệu đồng.

Sinh ra, lớn lên ở Cần Thơ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới học hết lớp 4, N. nghỉ học để phụ giúp gia đình. Lớn thêm chút nữa, N. đi làm thuê mưu sinh. Năm 2005, N. đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Tại đây, N. lập gia đình. Do sức khỏe của cả hai đều yếu nên năm 2007, vợ chồng N. về Huế (quê vợ) thuê nhà ở trọ, sinh sống bằng nghề bán cà phê, giải khát vỉa hè. Tất tật phương tiện “hành nghề” được chất lên chiếc xe lưu động, hàng ngày ra bày biện trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ mưu sinh. Hai con của vợ chồng N., đứa lớn năm nay 9 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi.

Từ năm 2016, hoạt động lập lại TTĐT, xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được đẩy mạnh nên vợ chồng N. từng bị phạt vi phạm hành chính 10 lần; lần sau mức tiền phạt cao hơn lần trước. Thế nhưng, vợ chồng N. cho rằng, do không có sức khỏe, cũng không quen nghề nghiệp gì khác nên vẫn cố “bám” vỉa hè, buôn bán làm kế sinh nhai. Biết là sai, nhưng vì miếng cơm manh áo nên vẫn… liều.

Sau khi xảy ra sự việc, tòa  án xét xử N. 1 năm cải tạo không giam giữ. Hai vợ chồng đưa hai con đến nương nhờ nhà vợ, từ bỏ việc bám vỉa hè sinh nhai bất hợp pháp. 

Việc người dân lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, gây mất trật tự đô thị, trật tự công cộng, ùn tắc giao thông…là vấn đề phức tạp. Khi có lực lượng chức năng, người vi phạm “rút” nhưng khi lực lượng vừa quay lưng thì việc đâu lại vào đấy. Vẫn biết là vì kế sinh nhai, nhưng làm ăn sinh sống phải chấp hành theo quy định của pháp luật. Và sự việc  của vợ chồng N. là một bài học cho những ai có hành vi sai trái như trên.

Duy Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phải chi bình tĩnh để giải quyết

Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bàng hoàng khi mới đây, một thanh niên đã ra tay đâm chết một người chỉ vì va chạm liên quan đến giao thông. Sự việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra, nếu như mọi người biết kiềm chế, bình tĩnh trong giải quyết mâu thuẫn; chớ liều lĩnh, manh động.

Phải chi bình tĩnh để giải quyết
Tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Ngày 25/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức tuyên truyền một số quy định của pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên địa bàn.

Tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc

Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, Công an huyện Phong Điền đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ việc về trật tự an toàn xã hội.

Ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc
Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học

Chiều 18/1, tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top