Thế giới

Phái viên an ninh hàng đầu của Nhật có kế hoạch thăm Trung Quốc

ClockThứ Hai, 13/07/2015 07:35
TTH.VN - Tờ Straitstimes ngày 13/7 đưa tin, nhà ngoại giao an ninh hàng đầu của Nhật Bản có thể sẽ thăm Trung Quốc vào đầu tuần này, trước chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm khắc phục mối quan hệ căng thẳng giữa 2 nước láng giềng Nhật Bản và Trung Quốc.

 
Thủ tướng Nhật Abe dự kiến sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 9/2015 - Ảnh: AFP

Ông Shotaro Yachi, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia, có kế hoạch đến thăm Bắc Kinh để hội đàm với ông Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu và là ủy viên nhà nước Trung Quốc, đài truyền hình NHK của Nhật Bản và các phương tiện truyền thông khác ngày hôm qua cho biết.

Ông Yachi dự kiến ​​sẽ đặt nền móng cho một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau cuộc họp của hai nhà lãnh đạo này hồi tháng 4 vừa qua tại Jakarta, bên lề hội nghị quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản Shino Abe đang xem xét việc sẽ đến Trung Quốc vào dịp lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh thế giới II vào ngày 3/9 tới, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

 

Bảo Nghi (lược dịch từ Straitstimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top