ClockThứ Sáu, 31/08/2018 16:51

Phải xứng tầm là địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh

TTH.VN - Sáng ngày 31/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc tại huyện Phú Lộc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015Sớm xây dựng Nam Đông thành huyện nông thôn mớiChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm“Sáng - xanh - sạch, không rác thải”Phú Lộc: Kinh tế sáu tháng đầu năm đạt kết quả tích cực

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu tại buổi làm việc

Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Lộc, dự ước năm 2018, tổng giá trị sản xuất đạt 20.311 tỷ đồng (dịch vụ 12.000 tỷ đồng, công nghiệp - xây dựng 6.925 tỷ đồng, nông lâm ngư nghiệp 1.386 tỷ đồng); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước trên 156 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,3 - 1,5%; tạo việc làm mới hàng năm từ 2.200 - 2.300 người/năm…

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (giai đoạn 2016 – 2021), tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ở mức cao, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang dần trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 12,5%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3 năm ước đạt 19.500 tỷ đồng; doanh thu du lịch tăng bình quân 5,5%, lượng khách tăng bình quân 16,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng.

Nền kinh tế ổn định và có bước phát triển, lĩnh vực du lịch phát triển nhanh, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia và đa dạng các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng… Tuy nhiên, các đại biểu tham gia buổi làm việc đánh giá, tăng trưởng kinh tế của huyện Phú Lộc chưa tương xứng với kỳ vọng; sản phẩm du lịch và dịch vụ du lịch còn nghèo nàn, mô hình quản lý du lịch còn thiếu hiệu quả… Công tác quản lý trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường còn nhiều hạn chế; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới còn khó khăn, thiếu tính bền vững…

Các sở, ngành cho rằng, huyện cần tập trung phát triển loại hình nghỉ dưỡng, đây là một thế mạnh cần phải khai thác để tăng thời gian lưu trú của khách du lịch; đồng thời là động lực để phát triển thêm du lịch biển, văn hóa, sinh thái, tâm linh. Có cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn, nhất là đối với một số doanh nghiệp lớn, sắp đi vào hoạt động như dự án Khu nghỉ dưỡng Địa Trung Hải của Tập đoàn Vicoland, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn… Ngoài ra, cần đẩy mạnh loại hình du lịch cộng đồng ở điểm du lịch suối Voi, quan tâm nguồn nhân lực cho lĩnh vực du lịch, nhất là đối với các dự án du lịch, dịch vụ sắp đi vào hoạt động, nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu dầu tràm, thu hút đầu tư các cơ sở dịch vụ thương mại để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch tàu biển qua cảng Chân Mây…

Dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 đang được thi công sẽ tạo thêm động lực phát triển cho Phú Lộc khi hoàn thiện

Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế

Năm 2019, huyện Phú Lộc đặt mục tiêu thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 7.285 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt gần 50 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 10.370 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,59%, tạo việc làm mới 2.100 người; tăng 1 - 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, huyện sẽ tập trung thực hiện 5 chương trình trọng điểm, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch; Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; Chương trình hỗ trợ phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các dự án trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, Phú Lộc là địa bàn kinh tế trọng điểm thứ hai của tỉnh, chỉ sau TP. Huế, nơi có nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai. Với lợi thế về hạ tầng, giao thông, cảnh quan thiên nhiên, dự kiến trong thời gian đến, Phú Lộc sẽ còn tiếp tục thu hút đầu tư, có nhiều dự án được triển khai mới. Do đó, công tác quy hoạch, lập các kế hoạch phải được thực hiện sớm một bước. Huyện Phú Lộc và Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp chặt chẽ hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu huyện Phú Lộc phải tập trung mọi nguồn lực để xứng tầm là địa bàn đầu tàu kinh tế không chỉ của tỉnh mà cả khu vực miền Trung. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo sớm với lãnh đạo tỉnh để có hướng khắc phục. Về phía Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu sớm nghiên cứu đặt văn phòng chính tại Khu kinh tế, còn ở TP. Huế chỉ là văn phòng đại diện, để việc tiếp thu, giải quyết công việc tốt hơn, hướng đến phát triển khu kinh tế hiệu quả.

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn tại thị trấn Lăng Cô đang được xây dựng bước đầu

Theo ông Phan Ngọc Thọ, huyện Phú Lộc cần tiếp tục tinh gọn bộ máy, nghiên cứu thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng; huyện chủ động giải quyết các đơn thư tốt hơn, điều này chứng tỏ địa phương có an ninh trật tự, anh sinh xã hội có tốt hay không. Về lĩnh vực nông nghiệp, cần chuyển đổi loại cây rừng phù hợp hơn trong thời gian đến, bởi cây keo tràm chỉ mang tính giảm nghèo, còn để làm giàu từ rừng phải có cây trồng phù hợp hơn. Tập trung để xây dựng dầu tràm trở thành sản phẩm chủ lực của huyện Phú Lộc, phục vụ du khách tốt hơn.

Bài, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Phú Lộc: Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 22/3, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc tổ chức lễ viếng, dâng hương tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (24/3/1975 - 24/3/2024), kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Phú Lộc Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top