ClockThứ Ba, 10/01/2017 14:53

Phần Lan sẽ bỏ hết tất cả các môn học riêng biệt vào năm 2020

Học sinh Phần Lan thay vì học các môn riêng biệt như toán, văn, vật lý, lịch sử, sẽ được tìm hiểu về các sự kiện và hiện tượng theo lối kết hợp đa môn.

UNICEF công bố danh sách 10 quốc gia có tỷ lệ trẻ thất học cao nhất

Nền giáo dục của Phần Lan luôn được đánh giá là một trong những nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn chưa hài lòng với những gì hiện có, và họ đã quyết định làm một cuộc cách mạng mới trong hệ thống giáo dục tại nước này. 

Giới chức Phần Lan cho biết, họ muốn bỏ hết tất cả các môn học trong trường học. Như vậy nghĩa là không còn các lớp học vật lý, toán, văn học, lịch sử, địa lý riêng biệt. 

phan lan se bo het tat ca cac mon hoc rieng biet vao nam 2020 hinh 1
Một học sinh Phần Lan. Ảnh: Bright Side
 

Người đứng đầu Sở Giáo dục Helsinki, ông Marjo Kyllonen, giải thích: “Các trường học hiện nay đều đang dạy theo phương thức cũ chỉ phù hợp với đầu những năm 1900. Nhưng nhu cầu hiện nay đã khác trước, và chúng ta cần một phương thức khác phù hợp hơn với thế kỉ 21”.

Theo chính phủ Phần Lan, thay vì học các môn riêng biệt, học sinh sẽ được tìm hiểu về các sự kiện và hiện tượng theo lối kết hợp đa môn. Ví dụ, Chiến tranh Thế giới thứ hai sẽ được xem xét từ các góc độ như lịch sử, địa lý và toán học. Hay như khóa học “Làm việc trong một tiệm ăn”, các học sinh sẽ được tiếp nhận những kiến thức về ngôn ngữ, tiếng Anh, kinh tế và kỹ năng giao tiếp.

Phương thức giáo dục mới sẽ bắt đầu được áp dụng thử nghiệm với học sinh từ 16 tuổi trở lên ở Phần Lan. Những học sinh này sẽ phải tự lựa chọn cho mình những chủ đề hay hiện tượng mà họ muốn học, dựa vào tham vọng và khả năng của họ trong tương lai. 

Phương thức mới được cho là sẽ tránh cho học sinh không phải trải qua những khóa học như vật lý, hay hóa học tẻ nhạt và băn khoăn với câu hỏi rằng: “Tôi cần phải học cái này để làm gì?”.

Bên cạnh đó, cách truyền đạt truyền thống giữa giáo viên- học sinh cũng sẽ thay đổi. Học sinh sẽ không còn ngồi phía sau bàn học và lo lắng chờ đợi việc “bị” kêu lên trả lời một câu hỏi mà họ sẽ làm việc với nhau trong các nhóm nhỏ để thảo luận về một vấn đề.

Có thể nói, cải cách giáo dục tới đây của Phần Lan sẽ đòi hỏi sự hợp tác rất chặt chẽ giữa giáo viên các môn học. Khoảng 70% giáo viên tại Helsinki đã chuẩn bị tâm thế phù hợp để đáp ứng được phương thức giáo dục mới tại đất nước này và họ cũng sẽ được tăng lương trong tương lai. 

Dự kiến, các thay đổi này sẽ được hoàn thành vào năm 2020./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Return to top