ClockThứ Năm, 18/01/2018 20:14

Phát hiện hơn 10m3 gỗ tàng trữ trái phép

TTH.VN - Ngày 18/1, Công an huyện Phú Lộc phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75H - 6853 do Cái Lãm (SN 1970, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) điều khiển đang lưu hành tại thị trấn Phú Lộc, trên xe chở 36 tấm gỗ (khoảng hơn 2m³) không có giấy tờ thủ tục theo quy định. Cái Lãm cũng là chủ số gỗ nói trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra lượng gỗ tàng trữ trái phép

Qua đấu tranh khai thác, Lãm khai nhận ngoài số gỗ đó, tại nhà kho còn chứa một khối lượng lớn gỗ.

Tiến hành kiểm tra tại nhà Cái Lãm ở thị trấn Phú Lộc, lực lượng Công an phát hiện nơi đây đang tàng trữ hơn 10m³ khối gỗ.

Được biết, toàn bộ số gỗ trên đều được khai thác từ rừng tự nhiên, do đối tượng thu gom từ nhiều nguồn trong một thời gian dài, tích trữ tại nhà kho để tiêu thụ dần.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ gỗ không xuất trình được bất kỳ giấy tờ thủ tục nào theo quy định.

Hiện, Công an huyện Phú Lộc đã thu giữ toàn bộ số gỗ, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác định loại gỗ và các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                   Tin, ảnh: Hà Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà

Ngày 5/4, ông Phan Thạnh ở xã Hương Lộc (Nam Đông) phát hiện cá thể trăn gấm bò vào nhà của gia đình, ông đã dùng mọi cách giữ lại và báo với cơ quan chức năng với mong muốn giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top