ClockChủ Nhật, 03/04/2016 10:59

Phát hiện một đại dương ngầm khổng lồ

Thể tích của đại dương ngầm này được cho là lớn hơn nhiều lần kích thước đại dương trên thế giới.

Các nước trên thế giới nhóm họp tìm cách bảo vệ đại dương

Ảnh minh họa.

Các nhà địa hóa học Nga, Đức và Pháp đã tìm thấy ở độ sâu 410 - 660 km dưới bề mặt của Trái đất một đại dương thời kỳ thái cổ (2,7 tỷ năm tuổi), thể tích của nó lớn hơn nhiều lần kích thước đại dương trên thế giới.

Bể chứa khổng lồ này nằm bên dưới lớp vỏ trái đất trên lãnh thổ Canada và được hình thành từ thời cổ đại trong các điều kiện áp suất và nhiệt độ cao (1530°C). Nước trong nó bị nhốt vào cấu trúc tinh thể của các khoáng chất.

Trước đây, các nhà khoa học đã nghi ngờ về sự tồn tại của một đại dương ngầm, nhưng nghiên cứu đã tiến hành cho phép đánh giá kích thước của nó và qua đó tuyên bố về sự tồn tại của một đại dương khổng lồ bên dưới bề mặt.

Nhiều khả năng, bể chứa nước ngầm đã sinh ra trong các giai đoạn đầu của sự phát triển hành tinh./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu

Sự sụp đổ của hành lang xuất khẩu Biển Đen - nơi đã tạo điều kiện cho hơn 32 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu trong năm qua, có nguy cơ gây căng thẳng thị trường trong trung hạn, đẩy giá lương thực lên cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới và đẩy hàng triệu người vào cảnh đói kém.

Sự sụp đổ của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen gây mối đe dọa lớn toàn cầu
Nỗ lực “cứu” Thoả thuận Ngũ cốc Biển Đen vẫn sẽ tiếp tục

Một quan chức của Liên Hiệp quốc đầu tuần này cho biết, các nỗ lực sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới để gia hạn thoả thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen an toàn, một hiệp ước mà Nga cho biết nước này có thể rút khỏi vào ngày 18/5 do tồn tại những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga.

Nỗ lực “cứu” Thoả thuận Ngũ cốc Biển Đen vẫn sẽ tiếp tục
Return to top