ClockThứ Hai, 14/05/2018 18:43

Phát hiện, xử lý 17 trường hợp khai thác cát, sạn trái phép trên sông Hương

TTH.VN - Rạng sáng 14/5, Đội Cảnh sát phòng chống Tội phạm về Môi trường Công an huyện Phú Vang phát hiện một thuyền đang khai thác cát, sạn trái phép tại khu vực hạ lưu sông Hương, thuộc thôn Thanh Vinh, xã Phú Mậu.

Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường quản lý khai thác cát

Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an xác định, thuyền khai thác cát, sạn trái phép này do Trần La (35 tuổi), trú tại xã Hương Vinh (Hương Trà) điều khiển đã hút hơn 2 mét khối cát từ lòng sông.

Công an huyện Phú Vang phát hiện thuyền khai thác cát sạn tại hạ lưu sông Hương

Cơ quan Công an huyện Phú Vang đã tạm giữ phương tiện; đồng thời, ra quyết định xử lý hành chính 3.000.000 đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phú Vang đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp khai thác cát, sạn trái phép, ra quyết định xử lý hành chính trên 40 triệu đồng.

                                                                             Tin, ảnh: Phong Anh

                                                         

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi tố đối tượng giả sổ đỏ để lừa tiền

Chiều 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Tấn Quang (SN 1974) trú tại xã Vinh An (Phú Vang) về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố đối tượng giả sổ đỏ để lừa tiền
Tàng trữ ma túy trong nhà nghỉ

Chiều 3/9. Công an huyện Phú Vang cho biết, trước đó, tại nhà nghỉ Huyền Anh, xã Phú Thượng, Công an huyện Phú Vang phát hiện Lê Quang Hiếu (21 tuổi), trú tại phường Hương Chữ (TX. Hương Trà) đang tàng trữ ma túy.

Tàng trữ ma túy trong nhà nghỉ
Return to top