ClockThứ Bảy, 24/03/2018 05:45

Phát huy công năng nhà văn hóa xã

TTH - Được sự cho phép của tỉnh, nhiều địa phương đã tận dụng, phát huy công năng nhà văn hóa xã (NVHX), như tổ chức dạy nghề, cho thuê tiệc cưới, liên hoan… nhằm tránh lãng phí, tạo nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình.

Cần có cơ chế phát huy hiệu quả nhà văn hóaPhát huy truyền thống, phát triển “Hà Nội vì cả nước”Khi vai trò tổ chức Đảng được phát huyPhát huy sức trẻA Lưới phát huy vai trò của già làng, trưởng bản

Một tiệc cưới diễn ra tại NVHX Quảng Phước

Ông Lê Đức Thành ở xã Quảng Phước (Quảng Điền) phấn khởi khi NVHX được xây dựng khang trang, bề thế. Từ khi có NVHX với khuôn viên rộng rãi, trồng cây xanh tỏa bóng mát, hầu như ngày nào ông Thành cùng với nhiều cụ già, trẻ em và cả tầng lớp thành niên đến vui chơi, tập thể dục…

Thời gian đầu khi NVHX mới hoàn thành, điều ông Thành cũng như nhiều bà con xã Quảng Phước băn khoăn là NVHX xây dựng khang trang, rộng rãi nhưng không phát huy hết công năng, gây lãng phí…

Từ đầu năm mới đến nay, không khí tại NVHX Quảng Phước thay đổi hẳn. Bà con chứng kiến nhiều cuộc họp, sinh hoạt của cán bộ địa phương. Tiệc cưới, liên hoan cũng tổ chức ở đây tạo không khí vui tươi cho NVHX, cũng như khu vực trung tâm xã. Chính quyền địa phương còn sử dụng NVHX để mở các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân…

Ông Lê Đức Ưa, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phước chia sẻ, phát huy công năng NVHX là điều mà đảng ủy và chính quyền địa phương luôn trăn trở, tìm biện pháp hợp lý. Ngay sau khi công trình hoàn thành, địa phương đã có ý định cho thuê tổ chức các lễ hội, tiệc cưới, liên hoan… để có nguồn thu phục vụ duy tu, bảo dưỡng công trình, nhưng vì cấp trên chưa cho phép nên không thể tùy tiện.

Ông Trần Đình Khởi, Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật (Nam Đông) phấn khởi, từ khi có ý kiến chỉ đạo, cho phép của tỉnh, chính quyền địa phương có chủ trương cho người dân thuê hội trường NVHX để tổ chức tiệc cưới, liên hoan, các sự kiện để phát huy công năng và có nguồn thu phục vụ hoạt động duy tu, bảo dưỡng công trình.

Bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông thông tin, từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Nam Đông được tỉnh ưu tiên, bố trí nguồn lực xây dựng các NVHX, thôn. Đến nay hầu hết các xã đều có NVHX, thôn rộng rãi, khang trang đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện chủ trương, ý kiến chỉ đạo, gợi ý của lãnh đạo tỉnh, huyện Nam Đông cho phép các xã cho thuê NVHX để tổ chức các lễ hội, tiệc cưới, liên hoan...

Trong nhiều cuộc họp với các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính luôn gợi ý, cho phép sử dụng NVHX cho thuê tổ chức các sự kiện, tiệc cưới, liên hoan vì đây cũng là phong tục, tập quán văn hóa truyền thống của dân tộc. Sử dụng NVHX, thôn để tổ chức tập huấn khoa học, kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn. NVHX phải có thư viện, thông tin truyền thanh, câu lạc bộ, tập luyện các môn thể thao đơn giản và có đầy đủ các công trình phụ trợ, khu vệ sinh, như nhà để xe, vườn hoa, các thiết bị máy móc, bàn ghế...

Theo Cục Thống kê tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 50% xã có NVHX, gần 100% thôn đều có nhà văn hóa. Hầu hết NVHX xây dựng khang trang, rộng rãi đáp ứng tiêu chí về diện tích, quy mô theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, kinh phí xây dựng mỗi công trình trị giá 3 tỷ đồng trở lên.

Theo quy định tiêu chí nông thôn mới, đối với NVHX thuộc miền núi, như Nam Đông, A Lưới có diện tích tối thiểu 1.500m2 và khu vực đô thị, đồng bằng tối thiểu 2.500m2. Quy mô hội trường văn hóa đa năng ở miền núi có sức chứa tối thiểu 200 chỗ ngồi và khu vực đô thị, đồng bằng thiểu từ 250 chỗ ngồi.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Nữ công an xã vùng biên gương mẫu

Gương mẫu, tận tụy và đầy trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá Hồ Thị Kim Anh (sinh năm 1986, Phó Trưởng Công an xã Hồng Kim, huyện A Lưới) luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, Thiếu tá Kim Anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nữ công an xã vùng biên gương mẫu
Return to top