ClockThứ Hai, 20/06/2016 19:01

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Bảo vệ dân phố

TTH - Chiều 20/6, UBND thành phố tổ chức tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ – CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố (2006 – 2016).

Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị định, thành phố Huế đã xây dựng mô hình Ban Bảo vệ dân phố tại 27 phường trên địa bàn với tổng số 931 thành viên. Hoạt động của các Ban bảo vệ dân phố đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ với mục tiêu từng bước giảm các loại tội phạm, giảm trọng án và thanh thiếu niên phạm pháp, bảo đảm ổn định tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hướng đến xây dựng thành phố Huế trở thành “đô thị văn minh, hiện đại”, là điểm an toàn cho mọi du khách.

Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Return to top