Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn
Phát huy vai trò tiên phong của già làng, trưởng bản
TTH - Phát huy vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang được huyện miền núi Nam Đông chú trọng. Cùng với chính quyền địa phương, họ đã trực tiếp tuyên truyền vận động, kêu gọi bà con nhân dân đóng góp sức, góp của để xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, cùng nhau thi đua, xây dựng NTM.
Người dân đồng thuận
Những ngày này, đến với huyện miền núi Nam Đông, đâu đâu cũng dấy lên phong trào thi đua xây dựng NTM, đặc biệt là phong trào hiến đất, hiến cây xây dựng đường giao thông nông thôn. Để đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao như thế, là cả một quá trình tuyên truyền, vận động. Hàng trăm cây ăn quả, rau màu các loại, đặc biệt là hơn 200 cây cao su đang chuẩn bị khai thác được bà con ở xã Thượng Nhật tự nguyện chặt bỏ trong niềm vui chờ đón một con đường mới được mở ra. Không chỉ hiến cây, người dân còn tình nguyện hiến hàng ngàn m2 đất, ước tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Ông Hồ Trú, người dân xã Thượng Nhật tâm sự: “Mặc dù mất nhiều cây cao su, nhưng chủ trương của Đảng và Nhà nước mở đường NTM, tôi và gia đình tán thành, ủng hộ để mọi người thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế sau này.”
![]() |
Người dân tự tay chặt bỏ cây trồng, hiến đất làm đường giao thông |
Xã Thượng Nhật có 93% đồng bào Kơ tu, được tỉnh chọn làm điểm để xây dựng chương trình NTM. So với các địa phương khác, Thượng Nhật có xuất phát điểm thấp, hiện mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí và dự kiến đến cuối năm nay sẽ đạt thêm 4 tiêu chí NTM. Để đạt được điều đó, việc phát huy nội lực mà chủ thể là nhân dân là điều cốt yếu. Trong đó không thể không nhắc đến vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Cùng với chính quyền địa phương, họ đã trực tiếp tuyên truyền vận động, kêu gọi bà con nhân dân đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh, cùng nhau thi đua, xây dựng NTM.
Già làng Trần Xuân Huy, thôn La Vân, xã Thượng Nhật nói: “Xây dựng NTM phải mở đường dân sinh, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện; nên khi chúng tôi vận động nhân dân hưởng ứng tích cực và đồng thuận cao.
Phát huy tính tiên phong, gương mẫu
Ông Trần Xuân Bình, TUV, Bí thư Huyện ủy Nam Đông khẳng định: “Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp tích cực của các đồng chí già làng, trưởng bản, người có uy tín. Đặc biệt là huyện đã phát huy được vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ hiện nay nghỉ hưu ở địa phương. Đây chính là lực lượng đóng góp, hỗ trợ rất lớn trong công tác tuyên truyền vận động, giải thích cho dân hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương”.
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến năm 2015 toàn tỉnh sẽ có 30% số xã đạt chuẩn. Riêng huyện Nam Đông, phấn đấu 80% (8/10) xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt vào năm 2013, 2 xã vào năm 2014 và 4 xã vào năm 2015. Trước mắt, huyện chỉ đạo các xã chú trọng các tiêu chí thuộc trách nhiệm nhân dân, trong đó xóa nhà tạm được ưu tiên hàng đầu và tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Chú trọng đến vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Chính lực lượng này đã và đang có sức lan tỏa, ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư trong mọi việc làm, họ thật sự là chỗ dựa, niềm tin cho cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương, đặc biệt xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Tiến Dũng
- Apple sắp phát hành máy iMac mới (19/01)
- VinSmart sắp bán 4 mẫu máy lọc không khí (19/01)
- Ra mắt trung tâm Hòa giải thương mại (19/01)
- Đầu tư công: Tăng tốc từ đầu năm (19/01)
- Còn nhiều gian khó (19/01)
- Khoa học công nghệ phải tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội (18/01)
- Triển khai các giải pháp “cứu” trâu bò ở A Lưới (18/01)
- Lo hoàng mai “lỗi hẹn” tết (18/01)
-
Nam A Bank giảm đến 2% lãi suất vay cho người dân miền trung
- Cà phê Việt Nam hướng mục tiêu xuất khẩu 6 tỷ USD năm 2030
- Thu ngân sách quý I/2021 sẽ khó khăn hơn các năm trước
- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề xây dựng và phát triển đô thị Huế
- Hoàn thiện hạ tầng, kích cầu du lịch
- Viettel Thừa Thiên Huế: Doanh thu dịch vụ đạt gần 590 tỷ đồng
- Doanh nghiệp thứ hai tiếp cận với gói vay trả lương lao động
- Xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến tái định cư
- Xe trá hình, “xe ké”: Quản lý chưa theo kịp thực tiễn
- Được 1 nhưng mất 3 do ô nhiễm và biến đổi khí hậu
-
Xây dựng thương hiệu Hue-S thành mạng xã hội
- Thêm nhiều dự án mới
- Kết nối liên hoàn hạ tầng giao thông ven biển
- Phát triển kinh tế biển
- Khấm khá nhờ biển
- Thu ngân sách quý I/2021 sẽ khó khăn hơn các năm trước
- Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu
- Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành
- Cà phê Việt Nam hướng mục tiêu xuất khẩu 6 tỷ USD năm 2030
- Vì sao quan tâm đến vốn đầu tư công
-
Nam A Bank giảm đến 2% lãi suất vay cho người dân miền trung
-
Viettel Thừa Thiên Huế: Doanh thu dịch vụ đạt gần 590 tỷ đồng
-
Doanh nghiệp thứ hai tiếp cận với gói vay trả lương lao động
-
Hành trình bia Huda mang hương vị đậm tình ra biển lớn
-
Cộng gộp xuất xứ nguyên liệu vải, dệt may Việt Nam rộng cửa vào EU