ClockThứ Sáu, 25/12/2015 16:00

Phát triển kinh tế biển & đầm phá ở Phú Vang

TTH.VN - Trong những năm qua, việc phát triển kinh tế biển và đầm phá ở Phú Vang đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

Các tàu nhập nước đá trước khi ra khơi

Với ưu thế có nhiều bãi tắm, cảnh quan sinh thái biển - đầm phá tươi đẹp; và các di tích lịch sử văn hóa có giá trị nên dịch vụ du lịch Phú Vang phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, thu hút được các thành phần kinh tế tham gia. Nhiều khu du lịch ở Thuận An tạo được cảm giác tốt đối với du khách, tiêu biểu có thể kể đến Ana Mandara, resort Tam Giang; các bãi tắm như: Thuận An, Phú Thuận, Phú Diên, Vinh Thanh được đầu tư đã giúp cho du lịch biển ở Phú Vang phát triển nhanh. Ngoài ra, việc thực hiện thành công các kỳ “Festival Thuận An biển gọi” còn giúp nâng cao vị thế của bãi tắm Thuận An và Phú Thuận trong mắt du khách.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, các loại hình dịch vụ ăn uống trên đầm Chuồn (Phú An) phát triển mạnh, thu hút nhiều du khách. Mùa cao điểm số lượng khách đến các quán như Thủy Triều quán, Đầm Chuồn hội quán... lên tới hàng trăm người. Sự phát triển hàng quán ở đầm Chuồn sẽ là động lực giúp các xã vùng đầm phá phát triển loại hình dịch vụ này trong tương lai.

Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Với mục tiêu tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, du lịch, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, du lịch góp phần giải quyết việc làm cho lao động và nâng cao đời sống người dân. UBND huyện đã và đang tranh thủ các dự án, các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành du lịch”.           

Tiểu thương thu mua hải sản ở biển Vinh Thanh

Cùng với việc phát triển du lịch, dịch vụ, Phú Vang còn tích cực vận động ngư dân đầu tư đóng mới tàu thuyền có công suất 90 CV trở lên, mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, cải tiến ngành nghề nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng từ biển. Phát triển mạnh khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển.

Ngoài ra, việc nuôi trồng thủy sản được địa phương phát triển theo hướng bền vững, đa dạng các đối tượng nuôi, giảm diện tích nuôi chuyên canh, tăng diện tích nuôi xen ghép thân thiện với môi trường, khuyến khích phát triển sản xuất giống thương phẩm, thức ăn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Nhờ vậy, ngành thủy sản của Phú Vang cũng phát triển theo hướng tăng tỷ trọng nuôi trồng đáp ứng được nhu cầu thị trường

Năm 2015, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Phú Vang đạt 27.600 tấn, trong đó sản lượng đánh bắt đạt 24.350 tấn và sản lượng nuôi trồng đạt 3,250 tấn, đạt 100% kế hoạch năm. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng ngành dịch vụ du lịch ở Phú Vang phát triển khá đa dạng đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân. Hiện, hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng, giao thông ở các xã, thị trấn ven biển và đầm phá đã được chú trọng đầu tư nâng cấp khá đồng bộ, tạo thuận lợi trong việc đi lại, lưu thông hàng hóa, kết hợp phát triển kinh tế với giữ vững Quốc phòng – an ninh.

Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Tập trung phát triển toàn diện vùng ven biển, đầm phá trở thành vùng kinh tế năng động, hiệu quả, tạo động lực, sức bật mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện là một trong những chương trình trọng điểm của huyện Phú Vang. Để hoàn thành tốt chương trình này, Phú Vang hiện đang tiếp tục tập trung đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch và phát triển thủy sản làm kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu đến năm 2020, vùng ven biển - đầm phá của huyện Phú Vang có kinh tế phát triển đạt mức khá của tỉnh”.

Bài, ảnh: Ngự Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia

Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024, ngày 20/4, xã Phú Gia (Phú Vang) tổ chức khánh thành nghĩa trang liệt sĩ. Tham dự có ông Lê Trường Lưu -UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Gia
Return to top