ClockThứ Năm, 14/09/2017 06:30

Philippin: Thông qua dự án xây dựng tàu điện ngầm được Nhật Bản đầu tư

TTH.VN - Tờ Nikkei News ngày 14/9 cho hay, Philippin vừa thông qua dự án tàu điện ngầm có tổng trị giá lên đến 7 tỷ USD tại khu đô thị sầm uất Metro Manila. Được biết, dự án này được xây dựng trên vốn đầu tư từ Nhật Bản.

Singapore thử nghiệm 2 dự án mới tại trạm tàu điện ngầm MRTHồng Kông: Hệ thống tàu điện ngầm MTR chịu phạt vì sự cố trễ tàu kinh hoàng nhất lịch sửParis: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều trạm tàu điện ngầm đóng cửaRực rỡ chuyến tàu năm mới nước Nga

Theo đó, tuyến tàu điện ngầm mới sẽ kéo dài từ Quezon City (phía bắc Metro Manila) đến Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino - cửa ngõ chính của đất nước Phillipin. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm lượng khách đang bị tắc nghẽn tại tuyến tàu điện đầu tiên trong khu vực trung tâm Metro Manila - nơi sinh sống của gần 13 triệu người.

Công việc đang được tiến hành trên xa lộ 5.58 km ở Caloocan City, Metro Manila. Ảnh: Reuters

Nhiều khả năng, Tổng thống Philippin Duterte và Thủ tướng Nhật Bản sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận trong dịp tham gia làm việc chung, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 31 và các cuộc họp liên quan ở Manila vào tháng 11 tới đây.

Về phía Nhật Bản, quốc gia này dự kiến sẽ tiếp tục tài trợ cho 9 cơ sở hạ tầng ở Philippin, bao gồm dự án quản lý lũ lụt ở Nam Luzon, một tuyến đường sắt cao tốc kết nối tuyến đi lại của Metro Manila với Clark (Central Luzon) và một dự án thuỷ lợi ở Mindanao.

Đan Lê (Lược dịch từ Nikkei News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top