ClockThứ Sáu, 03/05/2019 10:30

Philippines: Độc đáo quán cà phê sử dụng ống hút bằng lá cọ

TTH - Một chủ quán cà phê tại quần đảo Siargao (Philippines) vừa thực hiện một đóng góp độc đáo mới để bảo vệ môi trường bằng cách chuyển từ sử dụng ống hút nhựa sang ống hút bằng lá cọ hay còn gọi là ống hút “lukay”.

Ống hút lá cọ thân thiện với môi trường được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: STRAITSTIMES

Động thái được ghi nhận là hoàn toàn phù hợp với nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa, vấn đề lớn ảnh hưởng đến đại dương và quẩn thể sinh vật biển.

Sarah Tiu, 37 tuổi, chủ quán cà phê cho hay, ý tưởng nảy sinh khi gia đình cô có chuyến đi du lịch đến đảo Corregidor.

Ống hút “lukay” rất dễ làm bằng cách mua buko tươi (lá dừa, lá cọ tươi), sau đó cắt theo dáng dài và cuộn tròn, buộc gọn. Nhờ những thành phần tự nhiên, ống hút hoàn toàn có thể phân hủy nhanh. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bài đăng về loại sản phẩm này thu hút hơn 14.000 phản ứng tích cực, 1.100 bình luận và 25.000 lượt chia sẻ.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Dw, Jakarta Post & Straitstimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Khám phá các tour du lịch độc đáo tại Đà Lạt cùng Traveloka

Đà Lạt luôn ẩn chứa sức hút khó cưỡng với những ai yêu thích du lịch bởi khí hậu ôn hòa, cảnh đẹp thơ mộng và con người thân thiện. Để khám phá trọn vẹn thành phố mộng mơ này, Traveloka mang đến cho bạn những tour du lịch độc đáo, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên.

Khám phá các tour du lịch độc đáo tại Đà Lạt cùng Traveloka
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Bernard chọn quán cà phê trong Đại Nội để ngồi viết sách

Trong không gian Viện Pháp Huế, số 1 Lê Hồng Phong, nhà văn viễn tưởng nổi tiếng người Pháp Bernard Werber đã có buổi giao lưu, trò chuyện cùng khán giả cố đô và giới thiệu hai tác phẩm tâm đắc của ông: “Bộ Ba Kiến" và "Chiếc hộp Pandora".

Bernard chọn quán cà phê trong Đại Nội để ngồi viết sách

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top