ClockThứ Sáu, 05/02/2016 19:24

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sê Kông thăm, chúc Tết Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Sáng 5/2, Đoàn công tác tỉnh Sê Kông (Lào) do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào – Việt, Khăm Phiêm Bualapha dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã thân mật tiếp đoàn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thể hiện sự đoàn kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Phiêm Bualapha và Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thông báo cho nhau những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua. Lãnh đạo hai bên cũng bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới, được Đại hội Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ những cương vị chủ chốt.


Đại biểu 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm, thắt chặt tình anh em

Trao đổi về tình hình di dân, kết hôn ngoài giá thú của cư dân vùng biên giáp ranh hai tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Phiêm Bualapha thông tin: Qua khảo sát sơ bộ cho thấy, tuy có sự di dân tự do giữa hai tỉnh nhưng không nhiều. Những trường hợp kết hôn ngoài giá thú, tỉnh đã xin ý kiến Trung ương tạo điều kiện cho người dân sinh sống và sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Tuyến đường nối cửa khẩu A Đớt – Tà Vàng, tỉnh cũng đã và đang rất cố gắng thi công, nhưng do địa hình quanh co nên gặp không ít khó khăn… Nhân dịp năm mới, chúc Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thừa  Thiên Huế gặt hái được nhiều thắng lợi; tiếp tục giữ vững mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp mà hai bên luôn giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường  Lưu vui mừng, phấn khởi, bày tỏ sự cảm ơn đến cá nhân Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm Phiêm Bualapha và Đoàn công tác đã luôn chia sẻ, đồng hành cùng sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thừa Thiên Huế đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của tỉnh Sê Kông trên tất cả các lĩnh vực. Đây là điều kiện, là tiền đề quan trọng để hai tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa, nhất là trên lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông trong thời gian tiếp theo. Dự kiến thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức Đoàn công tác sang thăm các tỉnh kết nghĩa với Thừa Thiên Huế, nhằm thắt chặt mối quan hệ và hợp tác kinh tế. Chúc cho mối quan hệ giữa hai tỉnh mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường  Lưu khẳng định.                     

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy đầu tư khởi nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng 3/12, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Đại học Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo “Thúc đẩy đầu tư khởi nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Thúc đẩy đầu tư khởi nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Return to top