ClockThứ Năm, 03/08/2017 19:28

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

TTH - Nhân chuyên công tác tại Thừa Thiên Huế, chiều 3/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, Quảng Điền) và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn xã. Cùng đi có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu.

Dâng hương, hoa tại Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Trước Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao đóng góp của Đại tướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nêu cảm tưởng của mình tại sổ nhật ký, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chia sẻ: “Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Đại tướng. Xin học tập ở đồng chí ý chí cách mạng tiến công, phấn đấu hết mình vì dân, vì nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, xây dựng Tổ quốc Việt Nam yêu quý ngày càng giàu mạnh”.

Đến thăm, tặng quà các bà: Nguyễn Thị Chiện (vợ liệt sĩ); Nguyễn Thị Yên (có công với cách mạng); Trần Thị Quýt (vợ liệt sĩ) – cùng trú tại thôn Niêm Phò, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên các gia đình nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống; xứng đáng là những tấm gương sáng để các thể hệ trẻ học tập, noi theo.

Tin, ảnh: Phong Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top