ClockThứ Tư, 02/05/2018 11:28

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tiếp Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam

TTH.VN - Sáng 2/5, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã tiếp bà Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke - Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam nhân dịp đến tham dự Festival Huế 2018.

Sri Lanka: Hàng chục nghìn người vẫn còn di tản do lũ lụtSri Lanka đối mặt với nhiều nguy cơ lở đất, số người thiệt mạng tăng lên 151Sri Lanka tăng tốc hỗ trợ 500.000 nạn nhân lũ lụt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trao quà lưu niệm đến đại sứ Sri Lanka

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung bày tỏ vui mừng được đón tiếp bà Saranya Hasathi Urgodawatt Dissanayke đến tham dự Festival Huế 2018; đồng thời, đánh giá cao những hoạt động của đoàn nghệ thuật Sri Lanka tại Festival Huế 2018.

Ông Dung khẳng định những hoạt động của đoàn không chỉ góp phần vào thành công của Festival Huế 2018 mà còn góp phần quan trọng trong tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Việt Nam nói chung với Sri Lanka.

Đáp lại sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, bà Urgodawatt Dissanayke bày tỏ ấn tượng và vui mừng trước sự thành công Festival Huế 2018; cho rằng đây là một sự kiện văn hóa quốc tế lớn, quảng bá tốt hình ảnh Huế nói riêng và Việt Nam nói chung đến với cộng đồng quốc tế. 

Bà Urgodawatt Dissanayke mong rằng, thông qua sự kiện này sẽ là điều kiện tốt để tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, đặc biệt là mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với  Sri Lanka trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo và những lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều chuyển biến trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020 theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 64 điểm cầu để đánh giá kết quả đạt được, nhận diện các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

Nhiều chuyển biến trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cần đầu tư vốn xây dựng kè sông Ngự Hà

Đó là một trong những kiến nghị của cử tri gửi Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh và TP. Huế do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung làm trưởng đoàn tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tây Lộc và Phú Thuận (TP. Huế) sáng 21/11.

Cần đầu tư vốn xây dựng kè sông Ngự Hà
Return to top