ClockThứ Năm, 28/07/2016 05:40

Phổ điểm quốc gia không bất ngờ với thí sinh Huế

TTH - Phổ điểm các môn thi, khối thi xét tuyển đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố tương đối ngang bằng với kết quả điểm ở cụm thi do Đại học Huế chủ trì (cụm 39). Nhiều thí sinh cụm 39 không bất ngờ.

Bộ GD&ĐT công bố email, số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh 2016Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi, khối thi xét tuyển đại học

TS dự thi tại điểm Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế

Theo Đại học Huế, điểm trung bình của hầu hết các môn thi ở cụm thi 39 là từ 5 – 6, riêng môn vật lý và toán là 6 – 6,25; lịch sử là 3 điểm và Anh văn là môn thi có kết quả thấp nhất. Trong khi đó, kết quả phổ điểm của Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, trừ các khối D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối còn lại đều có điểm trung bình trên 15. Ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế nhận định, mức điểm này khá tương đương với kết quả điểm của cụm thi do Đại học Huế chủ trì.

Kết quả phổ điểm gần giống nhau cho thấy, mức điểm sàn năm nay Bộ GD&ĐT công bố sẽ phản ánh được năng lực học tập của những TS thi tại cụm 39. Thực tế, phổ điểm do Bộ GD&ĐT công bố dựa vào kết quả trung bình điểm thi của 70 cụm thi do các trường đại học chủ trì, sẽ có những cụm thi cao hơn và thấp hơn mức điểm ấy. Với những cụm thi có mức điểm giống với dữ liệu điểm của Bộ GD&ĐT, TS dễ dàng tham khảo trong việc nghiên cứu đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

TS tại điểm Trường ĐH Y Dược – ĐH Huế ra về sau giờ thi

Một trong những lý do được các chuyên gia giáo dục tại Huế nhận định về mức điểm được công bố là đề thi năm nay có tính phân hóa cao, trong đó có khoảng 60% đề bài các môn ở kiến thức cơ bản, mức độ câu hỏi khó để TS đạt điểm 10 được đẩy lên cao. Không chỉ riêng TS ở Huế ít trường hợp điểm 10 (chỉ có 1 TS đạt điểm 10 môn hóa học) mà nhiều cụm thi khác trên toàn quốc cũng trong cảnh tương tự. Đơn cử như Trường đại học Bách Khoa Hà Nội không có môn thi nào có TS đạt điểm tuyệt đối, phổ điểm tập trung ở mức trung bình.

Dự kiến hôm nay (28/7), Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn (ngưỡng chất lượng đầu vào). Đây là ngưỡng điểm quan trọng để các trường dựa vào đó lên phương án xét tuyển. Năm 2015, Bộ GD&ĐT áp dụng quy chế thi mới và cũng là năm đầu thống nhất một mức điểm sàn chung của đại học cho tất cả các khối là 15. Với phổ điểm đại học 2016 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, khả năng mức điểm sàn năm nay sẽ không có nhiều bất ngờ với các TS tại cụm ĐH Huế.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top