ClockThứ Ba, 26/04/2016 08:34

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc về công tác an toàn giao thông

TTH.VN - Chiều 25/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đã có cuộc làm việc với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về bảo đảm an toàn giao thông.

Tham dự cuộc làm việc của Phó Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục và Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao kết quả và nỗ lực, quyết tâm của cả các cấp, các ngành trong việc kéo giảm tai nạn giao thông những năm vừa qua, nhất là vai trò tham mưu, giúp việc, tư vấn và phối hợp liên ngành của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Văn phòng thường trực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề quan trọng để chúng ta tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhận định, để thực hiện được mục tiêu tiếp tục kéo giảm từ 5-10% số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương đòi hỏi quyết tâm chính trị và hành chương trình hành động quyết liệt hơn nữa. Chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây TNGT như về hạ tầng giao thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người tham gia còn hạn chế, tìm nguyên nhân bất cập, hạn chế để từng bước khắc phục và có giải pháp hữu hiệu, từng bước vững chắc kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, còn có những quy định về trật tự giao thông chưa sát thực tiễn, chồng chéo, mâu thuẫn; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng tuần tra kiểm soát chưa chặt chẽ, đồng bộ; còn hạn chế về mức độ ứng dụng công nghệ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, Ủy ban ATGT quốc gia cần tổ chức các đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra việc triển khai kế hoạch năm ATGT 2016, kiểm tra theo chuyên đề đối với những địa phương có tỷ lệ TNGT tăng cao, địa phương có tình hình ATGT đường thủy nội địa phức tạp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ, mùa du lịch, tuyển sinh, tổ chức sơ kết 2 năm công tác phối hợp, tuần tra, xử lý chở quá tải trọng xe cơ giới...

Về những kiến nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia liên quan đến một số vấn đề (về tổ chức, kinh phí hoạt động…), Phó Thủ tướng giao cho Ủy ban phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu sửa đổi, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi, phát triển KT-XH

Chiều 27/12, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả tích cực Bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2023.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi, phát triển KT-XH
Chăm lo tốt nhất đời sống cho người dân

Chiều tối 16/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chăm lo tốt nhất đời sống cho người dân
Return to top