ClockThứ Bảy, 05/11/2016 14:08

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

TTH.VN - Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) chủ trì cuộc họp sơ kết giai đoạn 2013-2016 và phương hướng thực hiện giai đoạn 2017-2020.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung làm rõ nguyên nhân về các hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 150. Cụ thể như việc chưa ban hành được quy trình xác định danh tính liệt sĩ; chậm xây dựng ngân hàng gene; đầu tư nâng cấp các đơn vị giám định gene chưa đúng kế hoạch.

Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị phải khẩn trương, tập trung tháo gỡ, khắc phục khó khăn lớn nhất hiện nay là số lượng hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin còn khá lớn, thời gian hy sinh khá lâu, nhiều hài cốt đã bị phân hủy ở mức độ rất cao nên khó khăn trong quá trình phân tích AND.

Cùng với đó, đối tượng lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để đối chứng tuổi cao, sức yếu, không ít trường hợp đã mất. Nhiều nhân chứng có thể cung cấp thông tin về danh tính hài cốt liệt sĩ nay cũng già yếu, trí nhớ sút giảm hoặc đã mất. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ mộ liệt sĩ, thông tin về liệt sĩ còn hạn chế, nhiều trường hợp bị thất lạc.

Chỉ đạo một số vấn đề cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành Quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang; đẩy nhanh tiến độ giải mã phiên hiệu đơn vị để phục vụ cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; dành nguồn lực tài chính cho hoạt động tìm kiếm quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở những khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Trong quá trình thực hiện Đề án 150 cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào quá trình xác định thông tin hài cốt liệt sĩ; phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các đoàn thể trong việc phát hiện và cung cấp thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp các đơn vị giám định gene hài cốt liệt sĩ; khẩn trương hoàn tất các bước để sớm ra đời ngân hàng gene hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ để phục vụ so sánh, đối chiếu, xác định thông tin hài cốt liệt sĩ.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Ngày 14/3, tròn 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988), tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
Return to top