ClockThứ Ba, 28/06/2016 18:10

Phối hợp tìm nguyên nhân vụ chết người do điện giật trên đường Phan Đình Phùng

TTH.VN - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế - ông Nguyễn Đại Phúc cho biết, nạn nhân Đỗ T.H trú tại phường Kim Long, TP Huế bị điện giật dẫn đến tử vong đang được đơn vị, Công an phường Phú Nhuận và Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp TP Huế điều tra làm rõ.

Vị trí dây điện bị mái tôn của chiếc xe bán hàng rong cứa đứt phần nhựa bọc bên ngoài dẫn đến vụ điện giật chết người 

Theo ông Phúc, vào lúc 4h 20 phút ngày 27/6, Điện lực Nam sông Hương nhận tin báo của người dân về sự việc trên và cử hai nhân viên đến kiểm tra hiện trường. Tại cột điện hạ thế thuộc trạm biến áp An Cựu 1 nhánh đi Cung An Định, trước số nhà 185 Phan Đình Phùng - nơi xảy ra sự việc nêu trên song không có hiện tượng cháy nổ hay đứt dây hạ thế tại hiện trường vụ việc.

Một số người dân ở khu vực xảy ra vụ việc đau lòng nói trên cho biết, nạn nhân bị điện giật khi đi chơi về cùng một số người bạn. Trong lúc chờ người bạn đi vệ sinh, nạn nhân đã vịn tay vào chiếc xe bán hàng rong dựng cạnh cột điện trong lúc trời mưa to, giông sét dẫn đến điện giật. Nhiều nhân chứng cho rằng, nguyên nhân có thể do mai tôn phía trên đầu xe bán hàng rong cưa đứt phần nhựa bọc dây điện làm chiếc xe bị nhiễm điện.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chia sẻ cùng gia đình nạn nhân không may bị điện giật tử vong

Chiều 25/10, đại diện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC TTH) đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh P. C. T. – nhân viên 1 nhà mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh không may tử vong do điện giật khi đang sửa chữa đường dây internet cho khách hàng.

Chia sẻ cùng gia đình nạn nhân không may bị điện giật tử vong
Sử dụng điện không an toàn, trâu bị giật chết

Ngày 29/9, tại thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân (Phú Vang), 2 con trâu của hộ ông Võ Phi Xả và hộ ông Võ Phi Bốn bị điện (kéo ra các hồ nuôi tôm) rò rỉ, giật chết. Các chủ hồ tôm đã trực tiếp hỗ trợ tổng cộng 42 triệu đồng cho hai hộ thiệt hại về trâu nêu trên.

Sử dụng điện không an toàn, trâu bị giật chết

TIN MỚI

Return to top