ClockThứ Tư, 29/05/2019 13:22

Phong Điền: Phát động học sinh tập luyện bơi lội, phòng chống đuối nước

TTH.VN - Sáng 29/5, tại bể bơi xã Phong Hiền, UBND huyện Phong Điền tổ chức Lễ tổng kết khóa học bơi đợt 1, năm 2019 và phát động phong trào học bơi trong học sinh nhằm phòng chống đuối nước.

Hương Trà: Bế giảng lớp dạy bơi miễn phí cho trên 100 học sinh THCSPhong Điền: Dạy bơi miễn phí cho học sinh Trung học cơ sởBộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước cho học sinhDạy bơi cho học sinh

Huấn luyện viên đang dạy học sinh các kỹ năng về bơi lội

Sau 1 tháng tham gia khóa học bơi, 477/481 em học sinh thuộc 16 trường tiểu học trên địa bàn huyện, gồm: Tân Mỹ, Hòa Mỹ, Phong Xuân, Tây Bắc Sơn, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải, Phong Hải, Vân Trình, Vĩnh Hòa, Phò Trạch, Ưu Điềm, Phước Mỹ và Trạch Phổ đã hoàn thành 100% các yêu cầu kỹ năng cơ bản về bơi lội. Có những em bơi được cự ly ngắn, nhưng có nhiều em bơi thuần thục các động tác, đáp ứng yêu cầu đặt ra của khóa học. Còn 4 em chưa hoàn thành do tâm lý sợ nước và sẽ được luyện tập tiếp trong khóa 2, năm 2019.

Tại Lễ tổng kết, huyện Phong Điền đã phát động phong trào học sinh tập luyện bơi lội đến toàn thể các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh, hướng đến hạn chế thấp nhất số trẻ em, học sinh bị đuối nước.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con

TIN MỚI

Return to top