ClockThứ Năm, 17/10/2019 16:08

Phong Điền tiếp nhận 218 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

TTH.VN - Ngày 17/10 UBMTTQVN huyện Phong Điền tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2019.

Quảng Điền tiếp nhận 115 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”Cử tri Nam Đông đề xuất một số chế độ chính sách cho người nghèo, người có côngHương Trà huy động trên 7,5 tỷ đồng cho Qũy “Ngày vì người nghèo”

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 

Tại lễ phát động, UBMTTQVN huyện Phong Điền kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó, góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Trong 9 tháng đầu năm 2019, quỹ “Vì người nghèo" huyện Phong Điền đã vận động và nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 1,5  tỷ đồng. Thông qua quỹ, UBMTTQVN từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác phối hợp chăm lo cho người nghèo, trong đó hỗ trợ quà cho 335 hộ nghèo; xây dựng mới, sửa chữa 28 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ cho 117 em học sinh nghèo, hỗ trợ ốm đau cho 5 bệnh nhân nghèo với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng…

Tại buổi lễ phát động, UBMTTQVN huyện Phong Điền đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 218 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm
Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Return to top