ClockThứ Năm, 17/01/2019 18:45

Phong Điền vận động trên 926 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà Đại đoàn kết

TTH.VN - Chiều 17/1, UBMTTQVN huyện Phong Điền tổ chức hội nghị lần thứ 14 (Khóa IX) nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2018, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Đóng góp 341 triệu đồng xây dựng Nhà Đại đoàn kết trên quần đảo Trường SaKhông để người nghèo bị bỏ lại phía sauA Lưới xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, hộ nghèoGiúp dân làm nhà

Ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân

Năm 2018, UBMTTQVN huyện Phong Điền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Qũy vì người nghèo” đã được các cấp, các ngành và Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Kết quả, đã vận động trên 926 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 27 hộ, tặng 710 xuất quà tết Mậu Tuất cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, hỗ trợ 300 triệu đồng cho hộ nghèo phát triển sản xuất…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất chương trình phối hợp hành động trong năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp Nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới …

Dịp này, Uỷ Ban MTTQVN tỉnh và huyện Phong Điền tặng bằng khen và giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 12/3, HĐND huyện Phong Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 khóa VII, nhiệm kỳ (2021 - 2026) để xem xét, cho ý kiến về chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phong Điền nhất trí chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

TIN MỚI

Return to top