ClockThứ Năm, 28/03/2019 14:16

Phong Hiền hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu

TTH - Nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng đến xã NTM kiểu mẫu đang là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy Đảng xã Phong Hiền (Phong Điền) chỉ đạo thực hiện.

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫuXây dựng thôn kiểu mẫu

Chợ An Lỗ (Phong Hiền) sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí NTM kiểu mẫu

Nâng cao tiêu chí 

Thôn Cao Xá có gần 100 hộ dân với 394 nhân khẩu sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hiện nay, 100% đường kiệt của thôn được bê tông hóa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, mặt đường bê tông các đường kiệt chỉ rộng 1,5m. Năm 2018, được xã hỗ trợ xi măng, người dân trong thôn đã đóng góp kinh phí, ngày công để thi công mở rộng 200m đường rộng từ 1,5m lên 3m với tổng kinh phí 86 triệu đồng.

Anh Hồ Trọng Trứ, người dân thôn Cao Xá cho biết: "Thực hiện chủ trương của chi bộ và thôn là mở rộng đường giao thông, gia đình tôi đã đập bỏ tường rào mới xây dựng để hiến 50m2 đất, mở rộng đường giao thông. Chủ trương của chi bộ thôn là đúng đắn. Đây là việc chung nên gia đình tôi và nhiều gia đình khác đồng lòng thực hiện".

Ông Trần Sỹ Trung, Bí thư Chi bộ thôn Cao Xá thông tin, mục tiêu của thôn là mỗi năm xây dựng, mở rộng 1 đến 2 tuyến đường kiệt để nâng cao các tiêu chí về NTM; vận động bà con trồng cây bóng mát dọc các tuyến đường liên thôn trên địa bàn. Bên cạnh đó, vận động bà con cải tạo vườn tạp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa có năng suất thấp sang trồng chuyên canh các cây cho giá trị kinh tế như: bưởi da xanh, ổi, cóc... Điển hình trong các phong trào này có các hộ ông Hồ Khoa, Hoàng Trai, Hồ Ngư...

Chỉ tính riêng năm 2018, xã Phong Hiền đã đầu tư hơn 6 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Xã cũng đã tiến hành công tác dồn điền đổi thửa nhằm tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh; vận động Nhân dân chuyển những chân ruộng thấp trũng sang trồng sen kết hợp nuôi cá... Đến cuối năm 2018, xã đã đạt 11/17 tiêu chí nâng cao về xây dựng NTM.

Hướng đến xã NTM kiểu mẫu

Năm 2019, Đảng ủy xã Phong Hiền đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu như: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm trên 15,5%; thu ngân sách Nhà nước trên 18 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 51 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 42 triệu đồng...

Thôn Hiền Lương là đơn vị điểm được xã và huyện chọn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Ông Trần Sỹ Ngọc, Trưởng thôn cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên trong thôn có nhiều cách làm để vận động bà con. Điển hình là vận động người dân đưa cửa ngõ vào để mở rộng đường giao thông. Nhờ tích cực triển khai nên Nhân dân thấy được lợi ích chung, từ đó tự nguyện hiến đất, lùi ngõ để mở rộng đường thôn từ 4 đến 4,5m”.

Ông Trương Hè, Bí thư Chi bộ thôn Hiền Lương chia sẻ: “Sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy xã về xây dựng NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn tập trung triển khai thực hiện. Hiện nay, thôn đang phối hợp với chi bộ tổ chức họp dân trên 6 xóm để lấy ý kiến trong việc đóng góp kinh phí nhằm nâng cấp, mở rộng đường kiệt, đường xóm; phát động các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh ở một số đoạn đường có điều kiện. Riêng lĩnh vực kinh tế, vận động bà con nhân dân tăng diện tích sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ; đồng thời liên kết với Công ty Hưng Cúc (Thái Bình) để bao tiêu sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các cấp chính quyền đã khuyến khích, vận động người dân phát triển nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và nông sản sạch nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, đã tạo ra được những vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa như: vùng sản xuất lúa hữu cơ, vùng trồng sắn nguyên liệu, vùng sản xuất giống lúa xác nhận.

Ông Trương Diên Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền khẳng định: "Xây dựng Phong Hiền trở thành xã NTM kiểu mẫu là đích đến của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Hiện nay, Ban chỉ đạo xây dựng xã NTM kiểu mẫu đã được thành lập. Dù phía trước vẫn còn nhiều gian nan, vất vả, nhưng chúng tôi tin chắc với sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, Phong Hiền sẽ đạt chuẩn xã NTM kiểu mới trong thời gian không xa.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đến mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh

Thừa Thiên Huế triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đây cũng là hoạt động khởi đầu cho vụ trồng rừng năm 2024, với mục tiêu cùng cả nước hoàn thành chương trình “Trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.

Hướng đến mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh
Hướng đến nuôi tôm hai và ba giai đoạn

Trong điều kiện nuôi tôm trên cát thường xảy ra dịch bệnh, thua lỗ, ngành nông nghiệp đang hướng người dân chuyển sang mô hình nuôi tôm công nghệ cao, bằng ao tròn, hai và ba giai đoạn.

Hướng đến nuôi tôm hai và ba giai đoạn
Huế hướng đến là một nơi đáng để sống

Trước bối cảnh thế giới trải qua nhiều năm dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, quan điểm về nơi đáng sống đang thay đổi theo tiêu chí an ninh an toàn, môi trường bền vững và sống chậm. Huế với văn hóa lịch sử và tài nguyên thiên nhiên còn phong phú và trong lành thực sự là nơi có thể trở thành điểm đến an cư lý tưởng cho mọi người.

Huế hướng đến là một nơi đáng để sống
Điện lực Thừa Thiên Huế chung tay "Thắp sáng đường quê"

Ngày 12/1, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC TTH) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại khu vực Triều Dương, thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiền (Phong Điền).

Điện lực Thừa Thiên Huế chung tay Thắp sáng đường quê
Return to top