ClockThứ Sáu, 14/04/2017 09:20

Phòng tập Gym ở Huế: Không chỉ dành cho người trẻ

TTH - Trước đây, tôi lựa chọn môn cầu lông để cải thiện sức khỏe, nhưng rồi vì nhiều lý do như tốn nhiều thời gian, khó tìm được hội bạn phù hợp để chơi cùng khiến tôi nản lòng mà từ bỏ. Sẵn dịp gần nhà khai trương phòng tập gym, cũng vì tò mò nên tôi đã cùng vài người bạn thử tham gia với mong muốn tìm được môn thể thao phù hợp với bản thân.

Phòng tập gym được đầu tư xây dựng với diện tích lớn, khang trang, hiện đại với hàng chục thiết bị như máy chạy bộ, đạp xe đứng, đạp xe nằm, lắc cơ bụng, hệ thống tạ tập… với chức năng điều chỉnh hạng cân, nhịp điệu, tốc độ phù hợp với từng người. Ban đầu tuy vẫn còn khá lúng túng với đống máy móc tập luyện phức tạp, đa dạng nhưng dần dần tôi cũng đã bắt kịp nhịp độ tập luyện nhờ sự hướng dẫn tận tình của huấn luận viên. Nếu như nhiều bộ môn thể thao khác tiêu tốn nhiều giờ liền cho mỗi lần tham gia thì với gym chỉ cần 60-90 phút cho mỗi lần tập, đó chính điều quan trọng nhất đối với một người có ít thời gian rảnh như tôi. Chi phí tham gia phòng tập gym là 250.000 đồng/tháng, một mức giá khá dễ chịu. Từ một kẻ “ngoại đạo”, dần dà tôi đã trở thành một tín đồ của gym chỉ sau một thời gian luyện tập và cảm thấy sức khỏe được cải thiện hơn hẳn.

Trước đây tôi vẫn cho rằng, nhiều người tìm tới phòng tập chỉ để "khoe khoang" hay chạy theo một trào lưu chứ không phải nhằm mục đích giữ sức khỏe. Tuy vậy, khi đến các phòng tập gym và chứng kiến nhiều người chăm chỉ tập luyện đã khiến tôi phải thay đổi ý kiến. Thái Hoàng (22 tuổi) chia sẻ, bản thân đi tập gym 3-4 tháng nay, mục đích để giảm cân và tăng cường sức khỏe.

Nhiều người cho rằng, gym là bộ môn thể thao chỉ dành giới trẻ nhưng khi đến các phòng tập, vẫn có nhiều người cao tuổi chăm chỉ tập luyện. Vốn người ốm yếu vì căn bệnh huyết áp, bác Châu (61 tuổi) ở phường Trường An được con gái đăng ký đi tập gym để tăng cường sức khỏe. Sau hơn 2 tháng, bác cũng đã cảm thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều.

Tất nhiên tập gym vẫn có những phiền toái. Phòng tập đã quy định mỗi lần sử dụng một máy tập không quá 15 phút, tuy nhiên vẫn còn nhiều người cố tình làm ngơ quy định. Đã có lần tôi và những khách hàng khác phải chờ hơn 1h để có thể sử dụng máy chạy bộ chỉ vì có một vài phụ nữ trung niên thản nhiên “chiếm giữ” máy. Hay các bà mẹ có thói quen mang theo con nhỏ, khiến mọi người phải e ngại vì có thể va trúng trong quá trình tập, nhất là khi sử dụng các bánh tạ nặng hàng chục kg.

Một chủ cơ sở gym lớn ở đường Nguyễn Huệ chia sẻ, ngày càng có nhiều cơ sở mới ra đời, vốn đầu tư lớn nên kinh doanh phòng tập gym ở thành phố Huế hiện đã có sự cạnh tranh. Nhiều nơi còn chịu đầu tư nhập dụng cụ tập từ nước ngoài hay xây thêm phòng xông hơi để phục vụ khách hàng. Ngoài ra, đội ngũ huấn luyện viên cũng là một yếu tố quan trọng thu hút người tập, nhiều chủ cơ sở sẵn sàng “chi mạnh” để tuyển những huấn luyện viên có bằng cấp, kinh nghiệm giúp người tập xây dựng được một chương trình tập luyện có hiệu quả.

Hiện tại, những phòng tập gym đang xuất hiện ngày càng phổ biến hơn tại nhiều khu vực dân cư. Giá dịch vụ này cũng thuộc hàng “thượng vàng, hạ cám” có những nơi chỉ hơn 100.000 đồng/tháng nhưng cũng có những địa điểm, chi phí có thể lên tới cả triệu đồng tùy theo quy mô và các dịch vụ kèm theo. Tuy nhiên, phần đông các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên, người mới ra trường thì thường chọn cho mình những phòng tập tầm trung có giá khoảng từ 250.000- 500.000/tháng. Để thu hút người tập, bên cạnh việc đầu tư nhiều máy móc mới, hiện đại, chủ các phòng gym còn khuyến mãi như giảm giá vé đối với học sinh, sinh viên, mua vé 2 tháng được khuyến mãi thêm 1 tháng, mua vé 3 tháng được khuyến mãi thêm 2 tháng hoặc mua 6 tháng được tập cả năm…

Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

TIN MỚI

Return to top