ClockThứ Hai, 30/05/2016 19:19

Phú Lộc: 8 sản phẩm đạt giải hội thi sáng tạo

TTH - Con số trên được UBND huyện Phú Lộc quyết định trao thưởng trong hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn huyện lần thứ II, năm 2016...

Con số trên được UBND huyện Phú Lộc quyết định trao thưởng trong hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng toàn huyện lần thứ II, năm 2016; trong đó, bao gồm: 1 giải nhất, trị giá 3.000.000 đồng được trao cho em Phạm Hoàng Long, học sinh Trường THCS Vinh Giang với sản phẩm “Máy lau chùi, hút bụi”; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng được trao cho nhóm tác giả Hoàng Đức Tân và Trương Đình Phú, học sinh Trường THPT An Lương Đông với sản phẩm “Dùng giọng nói để điều khiển và giám sát hệ thống nhà ở” và em Nguyễn Thị Bích Phương, học sinh Trường THPT Vinh Lộc với sản phẩm “Hệ thống tưới cây tự động thông minh”. UBND huyện cũng trao thưởng thêm 2 giải ba và 3 giải khuyến khích nhằm động viên khích lệ sáng tạo khoa học kỹ thuật trong lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn.

Minh Tuyển

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Dấu carbon” trên sản phẩm

Khi ý thức được “dấu carbon” trên sản phẩm, mỗi người sẽ chọn được hướng đi, một lối sống, sinh hoạt phù hợp hơn...

“Dấu carbon” trên sản phẩm
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

TIN MỚI

Return to top