ClockThứ Hai, 26/02/2018 20:27

Phụ nữ và trẻ em gái - nhân tố quan trọng cho sự phát triển của thế giới

TTH - Trong phiên họp thứ 62 của Ủy ban địa vị Phụ nữ Liên Hợp Quốc (CSW62) tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) hồi ngày 23/2, các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cam kết sẽ đảm bảo trao nhiều quyền lợi hơn cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực nông thôn để cải thiện mức sống, an ninh lương thực và sinh kế của từng cá nhân.

Saudi Arabia & quyết định lịch sử: cho phép phụ nữ lái xeTôn vinh hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt NamPhụ nữ nắm giữ 25% vị trí quản lý cấp cao trên toàn cầu

Mọi cá nhân trên thế giới đang hành động cho một tương lai bình đẳng hơn cho phụ nữ và trẻ em gái. Ảnh:UN News

Hiện nay, phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn liên tiếp phải đối mặt với nhiều rào cản ảnh hưởng đến quyền lợi con người và quyền phát huy hết khả năng tiềm ẩn. Nhìn chung, các thách thức đều làm chậm tiến trình hướng đến mục tiêu đạt được mức sống ổn định, đẩy mạnh khả năng làm chủ kinh tế, tăng cường quyền lợi tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục... của lớp người dễ bị tổn thương này. Do chịu tác động mạnh từ những khuôn mẫu tiêu cực về giới tính từ xa xưa, phụ nữ và trẻ em gặp nhiều khó khăn hơn nam giới trong việc tiếp cận với công việc, dịch vụ công và bảo trợ xã hội.

Trước vấn nạn diễn ra ngày càng phức tạp với quy mô lớn, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Điều hành ESCAP Shamshad Akhtar khẳng định: “Nếu chúng ta không khẩn trương triển khai những hành động cụ thể, nhiều khả năng phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn sẽ bị bỏ lại sau cùng”. Cũng theo bà Akhtar, sự phát triển mà không trao đủ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em chính là một phản đề lớn đối với phương châm của chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030. Do đó, Chính phủ các nước cần tạo ra một môi trường thuận lợi, giúp hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực nông thôn nhận thấy tầm quan trọng của bản thân như những tác nhân chính tạo nên sự thay đổi cho toàn bộ thế giới.

Trong một động thái có liên quan, Phó Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) kiêm Trưởng đại diện FAO khu vực châu Á – Thái Bình Dương Kundhavi Kadiresan chỉ ra rằng, một khi phụ nữ - tầng lớp nhân dân chiếm ¼ dân số thế giới được tiếp cận đầy đủ với các quyền lợi cá nhân như nam giới, sự đóng góp về lao động của họ có thể làm sản lượng lương thực tăng tới 4%. Quan trọng hơn cả, điều này sẽ có tạo nên nhiều thành quả có lợi cho mỗi gia đình như đảm bảo lượng lương thực cần thiết, từ đó cải thiện tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe và phúc lợi cho trẻ em.

Nhận thấy tầm quan trọng của phụ nữ và trẻ em gái, chủ đề của Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/2018) sẽ là: “Đây chính là thời điểm các nhà hoạt động xã hội ở thành thị và nông thôn thay đổi cuộc sống của phụ nữ”. Năm nay, ngày quốc tế phụ nữ sẽ thực hiện một chiến dịch toàn cầu chưa từng có về thúc đẩy quyền bình đẳng, công lý cho phụ nữ, nhất là khi tệ nạn quấy rối tình dục, bạo lực và phân biệt đối xử đang trở thành mối quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế.

Mọi cá nhân trên thế giới đang hành động cho một tương lai bình đẳng hơn và ngày quốc tế phụ nữ 2018 là cơ hội tốt để biến động lực thành hành động.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ UN News, UN Escap & UN Women)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top