ClockChủ Nhật, 15/03/2015 06:19

Phú Sơn: Nhiều mô hình kinh tế hay

TTH - Những năm trở lại đây, ngoài phát triển kinh tế rừng, ở xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình mang lại hiệu quả cao.

Đa dạng

Ấn tượng đầu tiên là căn nhà khang trang của anh Bùi Vĩnh ở thôn 2 (xã Phú Sơn) bên cạnh mảnh vườn rộng thênh thang. Vợ chồng anh Vĩnh tất bật chăm sóc đàn gà cùng lứa heo sắp xuất chuồng. Anh Vĩnh bảo: “Nuôi cả ngàn con gà cùng 50 con heo, chỉ riêng việc cho ăn, vợ chồng tui mất khá nhiều thời gian”.

Vợ chồng anh Bùi Vĩnh lựa chọn mô hình nuôi heo kết hợp gà thả vườn để phát triển kinh tế

Trước khi chọn mô hình chăn nuôi heo kết hợp gà thả vườn, vợ chồng anh phải bôn ba với đủ thứ nghề. Nhận thấy các công việc không ổn định, đầu năm 2014, vợ chồng anh xoay xở vốn liếng từ nhiều nguồn, bắt tay vào việc nuôi gà, nuôi heo. Mới lập gia đình, chỉ có căn nhà và mảnh vườn nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được sự động viên, hỗ trợ của chính quyền, vợ chồng tui quyết định đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi”, anh Bùi Vĩnh chia sẻ.

Khi thực hiện mô hình, vợ chồng anh gặp không ít khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại… nhờ vừa làm, vừa học hỏi đến nay vợ chồng anh cơ bản hiểu rõ các quy trình chăn nuôi và đạt được hiệu quả nhất định. “Lúc mới nuôi tôi phải ra tận Quảng Trị để tham quan, học hỏi các mô hình chăn nuôi ở đó. Tôi còn tìm hiểu thêm sách, báo, xem truyền hình để nắm vững quy trình chăn nuôi. Mô hình của tui bây giờ thu được trên dưới 100 triệu đồng/năm. Vợ chồng tôi vừa đầu tư mua 4ha đất để trồng rừng kinh tế”, anh Vĩnh nói.

Rời nhà anh Vĩnh, chúng tôi ghé thăm nhà ông Nguyễn Bửu (68 tuổi, thôn 3) để tham quan mô hình trồng cây hương bài. “Cây hương bài dễ trồng lắm, lại phù hợp với thổ nhưỡng vùng này. Ai kiên trì trồng cây này sẽ thu lại hiệu quả cao” - ông nói - “Trăm nghe không bằng một thấy”, cùng ông đến mảnh vườn gần 1ha trồng cây hương bài đằng sau nhà. Đập vào mắt là khoảnh vườn hương bài xanh tốt. Ông Bửu cho biết: “Cách đây 3 năm, tui bắt đầu trồng cây hương bài. Trồng tuy dễ nhưng cần nhẫn nại. Trong vòng 3 tháng đầu, cây sẽ mọc chậm, từ tháng thứ tư cây mới phát triển nhanh. Trồng cây này có thể để lâu dài, để càng lâu cây càng cho hiệu quả cao. Mỗi m2 tui thu về khoảng 1,5kg hương bài tươi với giá 15 nghìn đồng. Cứ 4kg hương bài tươi được 1kg hương bài khô giá 40 nghìn đồng. Bên cạnh 7ha rừng keo, mô hình trồng cây hương bài giúp vợ chồng tui nâng cao thu nhập và chu cấp cho 4 đứa con học đại học, cao đẳng”.

Được khuyến khích

Trồng cây hương bài hay chăn nuôi gà thả vườn là một trong nhiều mô hình kinh tế ở xã Phú Sơn. Trên vùng đất gò đồi này còn xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao khác, như trồng hồ tiêu, lồ ô, thanh long ruột đỏ, các mô hình chăn nuôi dê, cá, chim cút.

Ngoài trồng rừng, các mô hình kinh tế hộ gia đình xuất hiện ngày một nhiều ở Phú Sơn, một phần nhờ chính quyền xã thực hiện tốt đề án vùng kinh tế gò đồi của thị xã Hương Thủy. Ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho hay: “Sau khi có chủ trương của UBND thị xã, thông qua phòng Kinh tế huyện về chọn số lượng các hộ gia đình, cá nhân tham gia đề án, UBND xã tổ chức triển khai thông báo nội dung phương án, chọn lựa các hộ tham gia, diện tích thực hiện”.

Chính quyền địa phương tích cực quan tâm đến việc thực hiện đề án, thường xuyên chỉ đạo, vận động Nhân dân tham gia phát triển các mô hình. “Bên cạnh việc hỗ trợ về vốn của thị xã, chúng tôi thường xuyên cử cán bộ đến giúp đỡ người dân về mặt kĩ thuật. Nhiều hộ gia đình, cá nhân đã có chuyển biến trong việc nhận thức về tầm quan trọng của việc phát triển chăn nuôi và trồng trọt, đầu tư trồng cây lâm nghiệp; mạnh dạn bỏ vốn đầu tư, tích cực tham gia học tập kinh nghiệm, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất đạt hiệu quả cao”, ông Tùng chia sẻ.

Các mô hình để phát triển kinh tế hộ gia đình được đưa về đã làm đổi thay diện mạo, kinh tế, đời sống người dân Phú Sơn. Ông Tùng cho biết: “Nhiều hộ dân khác đã học tập các mô hình, tự sản xuất, như hộ ông Ngô Đăng Lỵ, ông Lê Văn Đức Dũng (thôn 2), hộ ông Võ Quang Vinh (thôn 4). Tuy nhiên, còn một số mô hình đầu tư số vốn vượt quá khả năng nên chưa thực hiện được. Sắp đến, xã sẽ huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ, khuyến khích người dân phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương lên tầm cao mới”.

Bài, ảnh: Lê Thọ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Thoát nghèo, ổn định cuộc sống

Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên, nông dân (HVND) Phong Sơn (Phong Điền) có điều kiện thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thoát nghèo, ổn định cuộc sống
Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội Nông dân (HND) các cấp đã giải ngân, tổ chức nhiều dự án (DA) sinh kế mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân (HVND).

Nhiều dự án sinh kế từ Quỹ Hỗ trợ nông dân
Return to top