Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn
Phú Vang đa dạng mô hình nuôi trồng thủy sản
TTH -
Nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh của huyện Phú Vang. Những năm qua, địa phương hướng dẫn bà con đa dạng mô hình nuoi trồng thủy sản, đầu tư cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng nuôi… hướng đến phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
90% hộ nuôi có lãi
Năm 2013, huyện Phú Vang thả nuôi 2.226 ha nước lợ, trong đó nuôi chuyên tôm 176 ha và nuôi xen ghép 2.049,8 ha; tăng gần 250 ha so với năm 2012. Song song với việc phát triển diện tích, Phú Vang phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông Lâm Ngư chỉ đạo và hướng dẫn bà con đa dạng các mô hình nuôi, như: mô hình nuôi tôm sú theo quy trình GAP, cá đối mục trong ao tại các vùng nuôi tôm bỏ hoang; nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính đực theo hướng VietGap, nuôi cá đối mục trong vùng hạ triều ô nhiễm…. Đa dạng các mô hình nuôi với mục đích giúp bà con đa dạng đối tượng nuôi, hạn chế dịch bệnh xảy ra, thị trường tiêu thụ ổn định. Sau 4-6 tháng thả nuôi, tôm, cá phát triển tốt ước sản lượng thu hoạch trong năm 3.095,9 tấn, đạt 103,2% kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản ước đạt 180 tỷ đồng. Năm 2013, huyện Phú Vang có 2.530 hộ nuôi trồng thủy sản thì có đến 90% hộ nuôi có lãi, còn lại 5% hộ hòa vốn và 5% hộ nuôi lỗ.
![]() |
Ngư dân đang cải tạo ao hồ để chuẩn bị vụ nuôi mới |
Ông Võ Qúy, nuôi trồng thuỷ sản ở thị trấn Thuận An cho biết: “Trước đây, tui nuôi chuyên tôm nên năm nào cũng xảy ra dịch bệnh. Năm 2013, chuyển 2 hồ nuôi chuyên tôm sang nuôi tôm xen cá đối cho ăn thức ăn tự nhiên. Đây là vùng cao triều nên thả nuôi quanh năm, sau 3 tháng nuôi thu tỉa bán sau đó tiếp tục thả. Tôm, cá có bán quanh năm. Năm qua, gia đình tui thu lãi trên 150 triệu đồng”.
Anh Nguyễn Văn Khuyến, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang, cho biết: “Để nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững, vụ nuôi năm 2014, huyện Phú Vang tiếp tục vận động bà con đa dạng các mô hình nuôi trồng thủy sản; tiếp tục chuyển những diện tích nuôi chuyên tôm xảy ra dịch bệnh sang nuôi xen ghép nhiều đối tượng, như cá kình, dìa, nâu, rô phi... ”.
Chuẩn bị vụ nuôi mới
Năm 2014, UBND huyện chỉ đạo các địa phương vận động ngư dân ương một số đối tượng như các dìa, cua… Đến nay, thị trấn Thuận An, xã Phú Thuận, Phú Xuân, Phú Đa đã ương 581 vạn các dìa và cua giống. Qua theo dõi, tỷ lệ sóng của các đối tượng này khá cao, giống đảm bảo chất lượng để cung ứng vụ nuôi 2014. Song song, ngay đầu vụ nuôi phòng nông nghiệp huyện phối hợp với ngành chức năng quản lý chặt chẽ nguồn tôm giống sản xuất trên địa bàn cũng như nguồn giống được nhập từ các tỉnh khác về phải được kiểm tra, kiểm dịch PCR, nếu hộ nuôi nào không chấp hành thì sẽ có biện pháp xử lý theo pháp luật.
Vào vụ nuôi, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông Lâm Ngư, Chi cục Thú y, Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản bố trí cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra môi trường, hướng dẫn cho bà con chủ động trong việc cấp nước, thay nước và phòng trừ dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra theo dõi, thường xuyên cung cấp thông tin tình hình môi trường nguồn nước đến các hộ dân để có biện pháp phòng bệnh; sớm phát hiện và có biện pháp xử lý hiệu quả, vận động nhân dân hạn chế sử dụng hóa chất trong ao nuôi, khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học.
Năm 2014, Phú Vang tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho người dân; trong đó, chú trọng kỹ thuật nuôi xen ghép và các đối tượng mới, góp phần thực hiện đa dạng hóa đối tượng nuôi và tìm kiếm những đối tượng phù hợp với điều kiện địa phương.
Bài, ảnh: Thanh Thuận
- Google phát hành tính năng giúp smartphone Pixel chụp ảnh dưới nước (03/03)
- Bluezone thêm tính năng check mã QR (03/03)
- Lật xe cẩu, một người tử vong trên đường đi cấp cứu (03/03)
- Doanh thu nhiều ngành dịch vụ giảm sâu trong 2 tháng đầu năm (03/03)
- Đánh giá Macbook Air 2020 và Macbook Pro 2020: 2 chiếc Macbook đáng đồng tiền bát gạo (03/03)
- Rau rớt giá, người trồng gặp khó (03/03)
- Hương Văn: Hành trình đạt chuẩn phường văn minh đô thị (02/03)
- Chuyên gia khuyến nghị chính sách tăng tốc kinh tế (02/03)
-
Đánh giá Macbook Air 2020 và Macbook Pro 2020: 2 chiếc Macbook đáng đồng tiền bát gạo
- Rau rớt giá, người trồng gặp khó
- Thông báo bán xe ô tô 47 chỗ ngồi
- Đầu năm 2021 có nên lựa chọn laptop Asus Vivobook?
- “Mùa Xuân là Tết trồng cây”
- Gắn nghiên cứu khoa học với phòng, chống dịch COVID-19
- Phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế của Huế
- Phấn đấu trồng mới 5.000 cây xanh và phát triển “vườn đào vùng cao”
- Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
- Cầu hỏng sau hơn 3 tháng đưa vào sử dụng
-
Mua Galaxy S21 Ultra hay Galaxy Note 20 Ultra ở thời điểm này khi cả hai đều quá tốt?
- Ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư Trung tâm Thương mại Aeon Mall tại Huế
- Vietnam Airlines: Sẵn sàng để vận chuyển vaccine COVID-19
- Nếu biết phát huy, nghề kim hoàn truyền thống vẫn có chỗ đứng riêng
- Hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam đạt kỷ lục
- Kết nối startup qua bản đồ khởi nghiệp
- Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường
- Giải cứu động vật hoang dã trong dịp tết
- CPI tháng 2/2021 có mức tăng cao nhất trong 8 năm gần đây
- Cao tốc La Sơn-Túy Loan sẽ thông xe vào cuối quý 2/2021
-
Đánh giá Macbook Air 2020 và Macbook Pro 2020: 2 chiếc Macbook đáng đồng tiền bát gạo
-
Đầu năm 2021 có nên lựa chọn laptop Asus Vivobook?
-
Mua Galaxy S21 Ultra hay Galaxy Note 20 Ultra ở thời điểm này khi cả hai đều quá tốt?
-
Ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực hoạt động của thư viện
-
“Giấc mơ” công nghệ số