ClockThứ Sáu, 23/08/2019 18:17

Phú Vang hướng đến kinh tế biển, đô thị biển

TTH.VN - Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và đoàn cán bộ các sở, ban, ngành làm việc với huyện Phú Vang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020 và ước thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; tập trung “lời giải” cho phát triển kinh tế biển đầm phá và phát triển đô thị, những thế mạnh của Phú Vang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm gia đình chính sách khu vực Thượng Thành - Eo BầuChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tửChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, tặng quà người có côngChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Di sản Văn hóa Hàn Quốc

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo tại buổi làm việc

Những kết quả đạt được

Năm 2019, UBND huyện đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; khôi phục và phát triển kinh tế biển và đầm phá. Đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị ở các thị trấn và xã trọng điểm. Cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Giải quyết tốt vấn đề môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, tập trung cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo Quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả tích cực. 12 chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ 6 tháng đầu năm 2019 (giá so sánh 2010) đạt 1.455 tỷ đồng, đạt 61,6% so với kế hoạch năm 2019, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ đến nay đạt 1.792 tỷ đồng, đạt 76% so với kế hoạch 2019. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ cả năm 2019 ước đạt 2.364,7 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Công tác đầu tư xây dựng phát triển đô thị tại đô thị Thuận An, Phú Đa, Vinh Thanh ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng, các loại hình dịch vụ phát triển mạnh. Địa phương đã hoàn thành quy hoạch phân khu khu vực cảng Thuận An với quy mô khoảng 45,7ha. Tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn đạt 41,5%, ước thực hiện năm 2019 đạt 42,5%. Giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 (giá so sánh 2010) đạt 581,6 tỷ đồng, đạt 52,8% so với kế hoạch năm 2019, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2018...

Trong 5 năm 2016 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội Phú Vang chuyển biến tích cực, đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm liền tăng 2 con số (tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 11,5%); thu ngân sách trên địa bàn chuyển biến tích cực, bình quân tăng hàng năm trên 15%, năm 2019 ước đạt 265 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ (tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 11.417 tỷ đồng)...

Hướng đi cho phát triển kinh tế biển, đô thị biển

Xác định kinh tế biển đầm phá và phát triển đô thị là thế mạnh và cơ hội của Phú Vang nhưng hiện gặp rất nhiều khó khăn. “Khó khăn lớn nhất là chưa có giải pháp đột phá. Ngành kinh tế mạnh nhất của Phú Vang là biển đầm phá. Chúng tôi xác định được rồi, nhìn ra hướng đi rồi, nhưng nguồn lực lại hạn chế” - Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Vang đưa ra ý kiến. Đối với phát triển đô thị, ông Hải xin tỉnh cơ chế, đồng ý để Phú Vang phát triển xã Phú Mỹ thành thị trấn, sau này TP. mở rộng, sẽ “nối” với Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú Thanh, tạo đà phát triển.

Ông La Phúc Thành, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang báo cáo những kết quả đạt được

Đồng thời địa phương đưa ra kiến nghị, đề nghị UBND tỉnh bố trí vốn để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 10A đoạn từ xã Phú Mỹ về thị trấn Phú Đa; thực hiện quy hoạch đầm Sam Chuồn; triển khai dự án tuyến đường ven biển từ thị trấn Thuận An đến xã Vinh An để phát triển dịch vụ du lịch biển; đầu tư hạ tầng cụm Công nghiệp Thuận An để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư; xây dựng nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền và chế biến thủy hải sản; nâng cấp khắc phục cầu Mỹ An nối Quốc lộ 49 A đến thôn Mỹ An, xã Phú Dương; nạo vét hói Mộc Hàn nối sông Phổ Lợi và hói Mậu Tài. 

Sau khi lãnh đạo các sở Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, sở Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn..., đưa ra các ý kiến trên lĩnh vực đơn vị mình quản lý liên quan đến địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh để kinh tế biển, đô thị biển, thế mạnh của Phú Vang phát triển, cần có sự đột phá. “Đột phá của huyện chính là đột phá của tỉnh. Tôi đề nghị các sở, ban ngành cùng địa phương rà soát cụ thể, tích cực hỗ trợ cho Phú Vang, trong đó giao thông phải đi trước một bước” - Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và nhấn mạnh: Sở Giao thông Vận tải, sở Xây dựng rà soát lại, tập trung đẩy nhanh tiến độ hình thành hạ tầng kết nối TP. Huế - Phú Vang. Việc đầu tư cầu nối Phú Hậu (TP. Huế) với xã Phú Mậu; nghiên cứu kết nối một cây cầu nối Phú Đa - Thuận An; đầu tư xây dựng tuyến đường nối Phú Bài với Thuận An..., cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đưa ra tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, cùng với hỗ trợ của tỉnh trong thời gian tới, địa phương phải nỗ lực hơn nữa, phát huy nội lực để đầu tư phát triển thị trấn Thuận An. Bởi Thuận An phát triển thì không chỉ Phú Vang mà tỉnh cũng phát triển. Do đó 200 tỷ đồng trong số 400 tỷ đồng để khắc phục sự cố môi trường biển là cơ hội để Phú Vang đầu tư cho cảng cá Thuận An thành cảng cá du lịch; khu neo đậu đạt quy chuẩn quốc tế...

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức New Zealand sáng 10/3, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các nhà khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand; tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato; làm việc với Hội đồng Kinh doanh thành phố Auckland và một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand để nắm bắt tình hình; tìm hiểu nhu cầu, tiềm năng, khả năng, cơ hội hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm; kết nối hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng có các cuộc làm việc với giới khoa học, doanh nhân New Zealand
Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế

Ngày 1/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó trưởng đoàn Nguyễn Thị Sửu làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát, làm việc với Sở Nội vụ về Nghị quyết 19 thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) giai đoạn 2018 - 2023.

Gắn việc sắp xếp, tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế
Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%

Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 29/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động phương án, xây dựng kịch bản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%, cao hơn Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra (8,5 - 9,5%).

Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10

TIN MỚI

Return to top