ClockThứ Hai, 28/11/2016 06:31

Quân đội Syria giải phóng 8 huyện ở Aleppo, di tản 2.500 dân thường

TTH.VN - Ngày 27/11, Quân đội Syria giải phóng 8 huyện ở phía đông thành phố Aleppo khỏi phiến quân khủng bố, đồng thời sơ tán hơn 2.500 dân thường, theo một tuyên bố từ Trung tâm Hòa giải Syria của Nga.

Tình hình nhân đạo tại Aleppo (Syria) đang ở mức đáng báo độngPháp kêu gọi quốc tế hành động để chấm dứt “cuộc thảm sát Aleppo“Thế giới hoan nghênh lệnh ngừng bắn 8 giờ tại Aleppo, SyriaHội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục triệu tập họp khẩn về Syria

Khu vực bị phiến quân vây hãm ở huyện Qadi Askar, gần thành phố Aleppo. Ảnh: Reuters

"Ngày 27/11, Quân đội Ả Rập-Syria (SAA) giải phóng 8 huyện phía đông Aleppo khỏi những kẻ khủng bố. Hơn 2.500 dân thường, trong đó có 800 trẻ em được đưa đi sơ tán. Con số này bao gồm 500 người từ huyện al-Qadisiyah và khoảng 1.500 người từ các huyện Jabal Bidart và Hai es Sackur", Trung tâm Hòa giải Syria của Nga cho hay.

Cơ quan này nói thêm rằng, trong thời gian diễn ra chiến dịch giải phóng, 42 phần tử nổi dậy đã rời khỏi khu vực al-Kadisiya, từ chối tiếp tục giao tranh và tự hạ vũ khí.

Chính phủ Syria và Nga đã hối thúc phiến quân rời khỏi thành phố Aleppo trong nhiều tháng qua, tuy nhiên các phiến quân bác bỏ yêu cầu này, khiến bạo lực tiếp tục gia tăng. Theo nhận định của giới quan sát, Aleppo sẽ là chiến trường quyết định, bên nào giành chiến thắng ở chiến trường này sẽ định đoạt các điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & RT)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu vượt sông Hương

Chiều 2/2, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Huế (Trung tâm) thông tin, hiện nay các ban, ngành địa phương đẩy nhanh việc bồi thường, tái định cư (TĐC) cho các gia đình để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng xây dựng DA cầu vượt sông Hương trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng cho dự án xây dựng cầu vượt sông Hương
Return to top