Tham dự có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo UBTWMTTQ Việt Nam; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Hòa thượng Thích Phước Minh, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo các ban ngành liên quan và gần 100 tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.
Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi những khó khăn, thuận lợi và tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng cứu trợ. Hòa thượng Thích Phước Minh cho biết: “Trước tình hình biển đổi khí hậu toàn cầu mà Việt Nam đang nằm trong khu vực chịu nhiều tác hại, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã chỉ đạo thành lập Trung tâm hỗ trợ cộng đồng Hải Đức để có một đơn vị hoạt động trong ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các chùa, tịnh xã, tịnh thất, niệm phật đường trên toàn tỉnh cũng đóng góp tích cực vào công tác từ thiện xã hội, cứu trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do thiên tai. Công tác từ thiện xã hội cứu trợ thiên tai của các đơn vị trực thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh mỗi năm là hàng tỷ đồng, đóng góp lớn vào thành quả chung, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi người".
Tăng ni phật tử chia sẻ kinh nghiệm cứu trợ thiên tai
Theo Hòa thượng Thích Phước Minh, để cải thiện chất lượng thiên tai nên: Xây dựng đề án dự báo và cảnh báo những biến đổi bất thường của môi trường, tình trạng diễn biến phức tạp của thiên tai ở Việt Nam trong dài hạn và cấp thiết để nâng cao nhận thức của cộng đồng qua các khóa tập huấn, truyền thông báo chí, phát hành cẩm nang ứng phó thiên tai khẩn cấp; đổi mới phương thức quản lý theo hướng điện tử hóa để cứu trợ kịp thời khi thiên tai xảy ra; tập huấn quy trình cứu trợ chuẩn và thống nhất để việc cứu trợ có hiệu quả chất lượng, biểu dương các mô hình sáng tạo trong cứu trợ thiên tai để nhân rộng..."
Còn Hoà thượng Thích Hải Ấn chia sẻ: “Để cải thiện chất lượng cứu trợ thiên tai, cần tăng cường kết nối điều phối giữa các bên liên quan như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ, các nhóm từ thiện để có sự thống nhất trong quản lý hàng cứu trợ cũng như lựa chọn địa bàn ưu tiên cứu trợ. Tránh sự chồng chéo trùng lặp; trang bị kiến thức kỹ năng liên quan đến công tác cứu trợ cho những người đi cứu trợ. Cần có một quỹ dự phòng, hoặc một kho hàng gồm các mặt hàng thiết yếu như chăn, màn, xà phòng. Khi thiên tai xảy ra, oàn cứu trợ, chỉ cần chuẩn bị thêm thực phẩm, như vậy sẽ nhanh và kịp thời hơn. Tuy nhiên cũng cần có quy cách quản lý và pháp lý quỹ để hiệu quả. Đồng thời nên học hỏi thêm cách cứu trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để nâng cao chất lượng cứu trợ”.
Phát biểu tại buổi toạ đàm ông Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao nỗ lực của tổ chức NCA trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu tại một số tỉnh, thành trên địa bàn toàn quốc trong đó có Thừa Thiên Huế; đồng thời cũng đánh giá cao về hoạt động cứu trợ thiên tai của Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế và mong muốn hoạt động nâng cao chất lượng cứu trợ thiên tai sẽ được triển khai đến toàn bộ các tôn giáo. UBTWMTTQ Việt Nam sẽ luôn gắn bỏ, phối hợp, hỗ trợ các tôn giáo tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và cứu trọ thiên tai và sẽ biểu dương khen thưởng nhân rộng các mô hình tốt của phật giáo và các tôn giáo khác trong hoạt động từ thiện xã hội nói chung và cứu trợ nhân đạo nói riêng.
Bài, ảnh: Hải Thuận