ClockThứ Hai, 20/02/2017 06:16

Quản lý vật liệu nổ tại các mỏ đá: Phải sớm chấn chỉnh

TTH - Sự việc các nhà kho chứa vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) bị kẻ xấu đột nhập lấy đi hàng nghìn kíp nổ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ, quản lý VLNCN tại các mỏ đá.

Mất trộm hàng nghìn kíp nổ

Gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 2 vụ mất trộm VLNCN. Cụ thể, đầu năm 2017, tại mỏ đá Khe Diều thuộc Công ty Vật liệu xây dựng 368 (đóng ở thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc), lợi dụng mưa gió, lỏng lẻo trong việc trông coi, kẻ gian đã dùng dụng cụ cắt khóa, đột nhập vào kho chứa VLNCN lấy đi hơn 4.700 kíp nổ các loại. Trước đó, đầu tháng 7/2016, tại một mỏ đá (đóng ở xã Hương Thọ, TX. Hương Trà) thuộc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, kẻ gian cũng đột nhập kho chứa VLNCN lấy đi hơn 4.500 kíp nổ.

Hoạt động nổ mìn tại một mỏ đá trên địa bàn tỉnh

Được biết, khu nhà kho chứa VLNCN phục vụ cho hoạt động khai thác đá tại mỏ đá Khe Diều của Công ty 368 nằm bên sườn đồi của núi Diều, cách văn phòng làm việc của công ty này khoảng 300m. Nhà kho có hai gian phòng, bên ngoài có lưới thép B40 bao bọc, phía trước kho xây một bức tường chắn. Tuy nhiên, nhà kho này lại nằm gần đường dân sinh và cách nhà bảo vệ  khoảng 60m. Cả nhà kho và nhà bảo vệ đều là cơ sở cũ được trưng dụng lại sau khi Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế chuyển nhượng mỏ đá cho Công ty 368. Riêng đối với vụ mất kíp nổ ở xã Hương Thọ, Công an tỉnh đã đề xuất xử phạt đơn vị vi phạm hành chính 80 triệu đồng.

Đến nay, dù đã tập trung lực lượng điều tra, truy xét nhưng các vụ mất cắp VLNCN trên vẫn chưa có kết quả. Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân xảy ra 2 vụ mất VLNCN trên do doanh nghiệp chưa quan tâm công tác quản lý, bảo quản kho chứa VLNCN; không thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy trình, nội quy về canh gác, bảo vệ và không thực hiện nghiêm túc việc canh gác, bảo vệ theo quy định; chưa quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc bảo vệ, canh gác. Từ những vụ mất trộm này, các đường dây mua bán trái phép vật liệu nổ cung ứng cho các bãi vàng hoạt động trái phép, đánh bắt cá trên biển, hoạt động ngầm...

Sớm chấn chỉnh

Theo thông tin từ Thượng tá Hoàng Thị Mai, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh, hiện trên địa bàn có 35 đơn vị sử dụng VLNCN, trong đó 26 đơn vị có kho chứa, số còn lại sử dụng dịch vụ nổ mìn theo hộ chiếu (không có kho chứa trên địa bàn). Quản lý nhà nước về VLNCN là vấn đề quan trọng, không chỉ liên quan trực tiếp tới người sử dụng mà còn để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện cần thiết. Đại tá Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết, theo quy định, vật liệu nổ phải được bảo quản trong kho được quản lý nghiêm ngặt. Đối với việc vận chuyển vật liệu nổ cũng đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn phớt lờ các quy định này, dẫn đến tình trạng mất vật liệu nổ từ chính trong kho và vật liệu nổ được tuồn ra bên ngoài.

Hiện trạng kho chứa VLNCN ở mỏ đá Khe Diều sau khi bị mất trộm

Thống kê của Công an tỉnh cho thấy, năm 2016, các đơn vị trên toàn tỉnh đã sử dụng trên 338.200 kíp nổ, 1.345.700kg thuốc nổ, 276.750m dây cháy chậm. Theo Nghị định 39 của Thủ tướng Chính phủ thì VLNCN được quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ được để trong kho, muốn sử dụng phải có phiếu xuất kho, sử dụng trong ngày, không hết thì phải nhập lại kho. 

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh đã có công văn đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp sử dụng VLNCN quan tâm chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản kho chứa VLNCN. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc canh gác, bảo vệ kho; bố trí lực lượng canh trực 24/24 giờ và thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình canh gác. Đồng thời, khẩn trương gia cố hệ thống hàng rào, cổng bảo vệ, cửa kho, khóa chống cắt, đèn chiếu sáng; lắp đặt thêm camera an ninh, hệ thống báo trộm tự động; phối hợp với Sở Công thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp đầu tư hệ thống quản lý và kho bảo quản VLNCN hiện đại nhằm ngăn chặn sự rò rỉ, mất cắp, gây ảnh hưởng sức khỏe của người dân cũng như mất an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Hoàng mai Huế"

Sáng 2/2, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội Hoàng mai Huế, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam tổ chức công bố ghi nhận sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế và tập huấn về các quy định quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế.

Trao 100 Giấy ghi nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Hoàng mai Huế
Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học

Chiều 18/1, tại Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuyên truyền về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, pháo trong trường học
Nắm chắc tình hình, siết chặt quản lý

Siết chặt quản lý, tăng kiểm tra, giám sát (KTGS); chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên (TCĐ, ĐV)… là những mục tiêu đặt ra của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp và Thành ủy Huế năm 2024.

Nắm chắc tình hình, siết chặt quản lý
Xây dựng hệ thống quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chiều 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế" do Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh chủ trì thực hiện.

Xây dựng hệ thống quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top