ClockThứ Hai, 06/05/2019 14:49

Quảng Điền: Cá lồng chết do nắng nóng

TTH.VN - Đợt nắng nóng vừa qua, cá trắm cỏ nuôi lồng trên địa bàn xã Quảng Thọ (Quảng Điền) bị chếtdo thiếu ô xi.

Quảng Thọ hướng đến nông thôn mới kiểu mẫuXã Quảng Thọ đạt chuẩn nông thôn mớiĐiệp khúc… ”phơi hồ”Đa dạng hóa sản phẩm từ rau má

Người dân Quảng Thọ xử lý vệ sinh lồng cá, tạo ô xi

Gia đình anh Huỳnh Hào ở thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ đưa vào nuôi 3 lồng cá trắm cỏ trên sông Bồ. Sau thời gian chăm sóc cá đạt từ 3,5 đến 4kg/con, chừng 10 ngày nữa cá có thể xuất bán.

Vậy nhưng 2 ngày qua, tình trạng nắng nóng kéo dài, cá bị ngột ô xi dẫn đến chết “Nếu tình trạng này kéo dài thì công chăm sóc, bao nhiêu vốn đầu tư sẽ trôi theo dòng nước. Ước tính đến thời điểm này có hơn 100 con cá trắm bị chết”, anh Huỳnh Hào buồn bã.

Một số hộ dân thu hoạch cá bán, hạn chế thiệt hại

Toàn xã Quảng Thọ cón hơn 65 lồng ở Phước Yên và La Vân Thượng có cá bị chết. Được biết, trên sông Bồ xuống thấp, dòng nước trên sông không được lưu thông dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxi cục bộ. 

Ông Trần Kìm, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ thông tin, trước tình hình cá lồng chết đột ngột, chính quyền địa phương đã phối hợp các ngành chức năng của huyện Quảng Điền triển khai các biện pháp giúp bà con hạn chế thiệt hại, như tiến hành sục khí tạo oxi cho cá nuôi. Đồng thời vận động bà con tiến hành giãn lồng, tạo khoảng cách phù hợp trong điều kiện thiếu ô xi, làm vệ sinh môi trường xung quanh khu vực nuôi, kiểm tra thường xuyên môi trường nước”.

Ông Kìm nhận định, trên địa bàn xã Quảng Thọ có hơn 850 lồng cá đều nuôi tập trung nên nguy cơ ngột khí là rất lớn mỗi khi nắng nóng kéo dài.                                                                                  

 Tin, ảnh: Công Cường

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Return to top