ClockThứ Tư, 31/05/2017 13:46

Quảng Điền lập lại trật tự đô thị

TTH - Quảng Điền đang triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trả lại sự thông thoáng cho vỉa vè, lòng đường và các điểm công cộng.

Diện mạo đường sá thị trấn Sịa đã thông thoáng hơn

Những năm gần đây, do nhu cầu giao thương lớn khiến Trung tâm Thương mại huyện Quảng Điền quá tải. Vào buổi chiều, nhiều hàng quán tự ý che chắn thêm lều bạt làm nơi buôn bán. Chợ có 1 bãi giữ xe tạm, tuy nhiên không mấy người đưa xe vào khu vực trông giữ mà dựng ngổn ngang ngay trước khu vực đình chợ. Tình trạng này cũng kéo theo nhiều hệ lụy trong quá trình lưu thông hàng hóa. Khu vực phía nam trung tâm thương mại sát ngay khu vực bến xe Ngọc Thảo cũ (đã di dời) hiện có 1 hộ xây dựng kiot tạm để kinh doanh và 6 hộ kinh doanh từ phía sau chuyển lên ảnh hưởng đến trật tự khu vực.

Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền cho hay: Cơ sở hạ tầng trong khuôn viên chợ chưa thực sự đồng bộ vì còn nhiều hạng mục công trình đang tiến hành xây dựng. Ý thức của người dân trong việc đỗ đậu các phương tiện và hoạt động kinh doanh buôn bán kéo theo nhiều vấn đề nảy sinh, nhất là công tác đảm bảo trật tự, phòng chống cháy nổ khu vực chợ. Việc đầu tư thêm một số hạng mục hạ tầng, cải tạo lại chợ, xây dựng khu vực để xe, đẩy nhanh hoạt động chuyển đổi mô hình quản lý chợ… là những giải pháp quan trọng của huyện nhằm góp phần xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Chủ tịch UBND thị trấn Sịa Hồ Đăng Dũng kiến nghị: Hiện nhà xe do huyện đầu tư tuy chưa nghiệm thu nhưng đã cơ bản hoàn thiện. Trước mắt nên cho phép đưa nhà xe vào vận hành nhằm giảm bớt tình trạng người dân bỏ các phương tiện giao thông trước khuôn viên chợ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng giao thông đi lại. Đội trật tự đô thị sẽ phối hợp với ban quản lý chợ tiến hành vận động đưa các xe vào đậu đỗ đúng nơi quy định, trả lại cảnh quan khu vực trước chợ. Kiến nghị này được lãnh đạo huyện thống nhất. Ông ũng khẳng định, trong vòng 1 tuần sẽ tập trung vận động và xử lý các hộ vi phạm các quy định về lấn chiếm, kinh doanh khu vực trước chợ nhằm trả lại cảnh quan.

Đầu tháng 4 vừa qua, Quảng Điền đẩy mạnh tuyên truyền, khảo sát tuyến, khu vực có mật độ kinh doanh, buôn bán sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường trái quy định; lập danh sách từng tổ chức, cá nhân có khả năng vi phạm. Trong đó, tập trung ở thị trấn Sịa và tuyến Tỉnh lộ 11A đoạn qua cây Si (chợ Nang cũ), chợ tự phát thôn Sơn Tùng (xã Quảng Vinh); đoạn từ cầu Tứ Phú đến ngã tư giao nhau đường Vinh - Phú, chợ tự phát thôn Xuân Tùy (xã Quảng Phú); tuyến Tỉnh lộ 4 đoạn qua Trường THPT Hóa Châu và Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, chợ An Xuân (xã Quảng An, Quảng Thành)…

Tổ công tác tiến hành nhắc nhở và lập biên bản các hộ vi phạm. Nhiều người dân tự giác tháo dỡ công trình, trả lại vỉa hè thông thoáng. Lực lượng công an huyện phối hợp nhắc nhở, xử lý chủ các phương tiện đỗ trái phép trên lòng, lề đường. Sau 1 tuần ra quân, thị trấn Sịa đã có diện mạo mới, thông thoáng hơn.

Theo ông Dũng, trước khi có kế hoạch ra quân lập lại TTĐT,  đội TTĐT của thị trấn hàng tuần đều tiến hành kiểm tra, nhắc nhở về việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của người dân dọc 2 tuyến phố chính là Nguyễn Vịnh và Nguyễn Kim Thành. Trong thời gian 1 tuần tập trung ra quân, chỉ có 3 hộ bị lập biên bản do vi phạm, trong đó có 1 hộ buộc tháo dỡ mái vẫy, 2 hộ bị thu giữ bảng quảng cáo. Các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường cũng tự nguyện tiến hành ký cam kết không vi phạm các quy định liên quan đến TTĐT. Tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè để kinh doanh dịch vụ, thương mại cơ bản được giải quyết.

Ông Lê Ngọc Bảo, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Điền thông tin: Sau đợt ra quân, ngoài giao việc quản lý, nhắc nhở cho đội trật tự các xã, thị trấn, các chi bộ thôn, tổ dân phố, phòng và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra thường xuyên, xử lý hành vi tái lấn chiếm để đảm bảo hiệu quả trong quản lý TTĐT, tránh tâm lý đối phó của người dân.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

Sáng 6/4, lãnh đạo huyện Phú Lộc thông tin, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huyện Phú Lộc đang triển khai xây dựng dự án (DA) tuyến đường đô thị mới La Sơn (Lộc Sơn) với kinh phí gần 152 tỷ đồng. DA giao trách nhiệm cho BQL Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc làm chủ đầu tư.

Đầu tư gần 152 tỷ đồng xây dựng tuyến đường đô thị mới La Sơn

TIN MỚI

Return to top