Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn
Quảng Điền: Nông dân khốn đốn vì rau... được mùa
TTH.VN - Không chỉ rau, người trồng mía Quảng Điền cũng đang méo mặt ế ẩm...
Tại thôn Thành Trung, toàn thôn có 167 hộ trồng rau xanh, thời điểm này hàng năm người trồng rau tất bật thu hoạch, làm đất tiến hành trồng lứa tiếp theo. Nhưng năm nay, trên các diện tích rau bóng người thưa thớt hẳn.
“Giá rau quá hạ, mỗi kg rau chỉ bán chưa đến 1.000đ, đã vậy tư thương đến mua cũng không tấp nập như trước đây. Trồng, chăm sóc và thu hoạch cả tháng trời không đủ để đi một buổi chợ...” - đứng trên luống rau của mình, chị Nguyễn Thị Bích buồn bã.
Cánh đồng rau của thôn Thành Trung vắng bóng người
Theo ông Lê Quang Tuấn – Phó chủ tịch UBND xã Quảng Thành, năm nay sở dĩ rau xanh rớt giá là do thời tiết thuận lợi nên bất kỳ ở đâu cũng sản xuất được rau. Mặt khác, rau từ các nơi đưa về khá nhiều nên rau tại địa phương xuống giá. Tính trong vụ rau năm nay, bà con trên địa bàn xã thất thu khá lớn. Nếu như vào thời điểm nay năm trước, giá mỗi kg rau từ 3.000đ đến 5.000đ tùy loại rau thì năm nay chưa đến 1.000 đồng/kg.
Theo thống kê, đến nay toàn xã Quảng Phú chỉ thu hoạch rải rác khoảng 10 ha mía, 35 ha còn lại vẫn chưa bán được. |
Rời Quảng Thành, chúng tôi đến xã Quảng Phú - một địa phương có thế mạnh về trồng mía. Vụ mía năm nay toàn xã đưa vào trồng 45 ha mía Cẩm Tân. Đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, bình quân mỗi ha cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay bà con đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do thời tiết mưa rét kéo dài nên thị trường tiêu thụ giảm đáng kể. Nhiều diện tích mía đang cần thu hoạch để trồng tiếp vụ sau những vẫn không có người đến mua.
Bà Hoàng Thị Hoa - người trồng mía ở thôn Hạ Lang cho biết: “Hiện 3 sào mía của gia đình tôi đang và quá thời tuổi, rất cần bán dù giá có rẻ hơn để có diện tích trồng lại. Khổ nỗi tư thương lại không đến mua, nếu bán lẻ thì không biết khi nào mới xong?!”
Một cái khó của người trồng mía nữa là năm nay, sản lượng mía rất thấp khiến người trồng mía thua lỗ. Lợi dụng tâm lý người dân rất cần bán nên tư thương bắt chẹt, o ép giá. Hiện nay, giá bán bình quân 1 sào mía khoảng 4 đến 5 triệu đồng, giảm hơn một nữa so với những năm trước đây.
Công Cường
- Làm giàu từ trồng rừng kinh tế (28/01)
- Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và phòng, chống cháy nổ khu vực Phong Điền (27/01)
- Chrome OS 88 hỗ trợ đăng nhập không cần mật khẩu (27/01)
- Sony ra Alpha 1 quay 8K, chụp 30 hình mỗi giây (27/01)
- Hoàn thiện diện mạo đô thị vùng cao (27/01)
- Muốn trồng rau chất lượng cao, nông dân phải làm chủ phương pháp (27/01)
- Đảm bảo vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán (27/01)
- Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (27/01)
-
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
- “Rain garden”- Giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu
- Tái thả về môi trường tự nhiên 106 cá thể động vật rừng
- Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu
- Cơ hội thực hiện “Giấc mơ Huế”
- Điều chỉnh kế hoạch khai thác do thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài
- Lễ cưới trên độ cao 10.000m
- Nam A Bank giảm đến 2% lãi suất vay cho người dân miền trung
- Cà phê Việt Nam hướng mục tiêu xuất khẩu 6 tỷ USD năm 2030
- Thu ngân sách quý I/2021 sẽ khó khăn hơn các năm trước
-
Cơ hội thực hiện “Giấc mơ Huế”
- “Săn tìm” động vật hoang dã quý hiếm
- Gắn phát triển kinh tế với thay đổi tập quán tiêu dùng
- Bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ
- “Ngày sau phải tốt hơn, đẹp hơn ngày trước”
- Tạo hình mẫu cảnh quan môi trường đô thị
- Điều chỉnh kế hoạch khai thác do thời tiết xấu tại sân bay Nội Bài
- Chủ động gỡ khó, tạo “sân chơi” cho doanh nghiệp phát triển
- Tổn thất kép
- Phát triển bất động sản hài hòa với bảo tồn di sản