ClockThứ Sáu, 26/04/2019 19:59

Quảng Điền thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp

TTH.VN - Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Phan Xuân Toàn- UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại hội nghị Huyện ủy Quảng Điền mở rộng lần thứ 16, khóa XIII về việc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03, 04 của Huyện ủy Quảng Điền ngày 15/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nghị quyết phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 diễn ra ngày 26/4.

Mô hình trang trại gà mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân vùng rú cát Quảng Điền

Sau 3 năm triển khai các nghị quyết, trên địa bàn Quảng Điền đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung theo hướng hàng hóa, an toàn, VietGap, nâng cao giá trị sản xuất. 

Lĩnh vực chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại. Đến nay toàn huyện có trên 50 trang trại chăn nuôi tập trung, 350 gia trại chăn nuôi gia cầm, lợn; nuôi trồng thủy sản ổn định về diện tích, đa dạng hóa các đối tượng có giá trị kinh tế cao, nuôi xen ghép theo hướng an toàn dịch bệnh… 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn yêu cầu huyện Quảng Điền cần tạo điều kiện cho nông dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước...

Tin, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế

TIN MỚI

Return to top