Thế giới

Quốc hội Cuba phê chuẩn thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Mỹ

ClockThứ Bảy, 20/12/2014 13:38
TTH.VN - Theo AFP, Quốc hội Cuba ngày 19/12 đã nhất trí thông qua thỏa thuận mà La Habana đạt được với Washington về việc bình thường hóa quan hệ song phương sau một nửa thế kỷ thù địch.

Thông tin trên do hãng thông tấn Prensa Latina đăng tải sau phiên họp một năm hai lần của Quốc hội Cuba.

Quốc hội Cuba trong một phiên họp.


Phiên họp này do Chủ tịch Raul Castro chủ trì, chủ yếu tập trung thảo luận việc đảo quốc này nối lại mối quan hệ với Mỹ.

Dự kiến, Chủ tịch Raul Castro sẽ có bài phát biểu kết thúc phiên họp vào tối cùng ngày, với sự tham dự của nhóm năm chiến sỹ tình báo Cuba bị giam giữ tại Mỹ.

Ba người cuối cùng trong nhóm này đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù vốn nhân mở đường cho việc thiết lập lại quan hệ Mỹ-Cuba hôm 17/12.

Trước đó, chương trình nghị sự chính của kỳ họp kín lần này là các vấn đề kinh tế./.

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Return to top