ClockThứ Ba, 15/10/2019 16:26

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến và miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định để nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay ông Lê Thanh Quang.

Trình bày, tiếp thu một số dự án luật tại Phiên họp 38 UBTVQHLãnh đạo ASEAN tuyên bố hợp tác hướng đến xây dựng khu vực không khói mùKhai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiTriển khai kết luận của UBTVQH tại Phiên họp thứ 37Lãnh đạo ASEAN họp bàn tìm cách quản lý thiên tai, thảm họaPhân công chuẩn bị Phiên họp thứ 38 của UBTVQH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế - Ảnh: VOV

Sáng nay 15/10, trao đổi với báo chí, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp Quốc hội thứ 8 sẽ khai mạc vào ngày 21/10 tới đây.

Đáng chú ý, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ bàn và quyết đinh vấn đề nhân sự. Cụ thể có 2 vị trí sẽ được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

"Thứ nhất là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa (thay ông Lê Thanh Quang - PV) và hiện ông Nguyễn Khắc Định đang sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Thứ hai là Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Như vậy, Quốc hội sẽ phải biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định và bầu người thay Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trên cơ sở tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trường hợp tân Bộ trưởng Bộ Y tế là do Thủ tướng Chính phủ trình và được Quốc hội biểu quyết phê chuẩn. Mới đây, Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y Tế" - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin.

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, nội dung nhân sự sẽ diễn ra vào cuối kỳ họp Quốc hội (trung tuần tháng 11-2019. Vì vậy theo quy định, trong kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định vẫn là chủ nhiệm của ủy ban này dù đã nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, vì Quốc hội chưa biểu quyết cho thôi nhiệm vụ. Vì thế các nội dung trình, báo cáo Quốc hội của Ủy ban Pháp luật vẫn do ông Nguyễn Khắc Định chủ trì, chịu trách nhiệm với tư cách là chủ nhiệm ủy ban.

Trước đó, sáng 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về thi hành Quyết định của Bộ Chính trị phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Trao Quyết định phân công của Bộ Chính trị cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ cho Bí thư mới của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của bộ. Trước hết, tập trung vào công tác cán bộ, bảo đảm sự đoàn kết trong toàn ngành để phát triển toàn diện các mặt công tác, đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người giữ vị trí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (sinh ngày 1-8-1959) tháng 7 vừa qua đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Bộ trưởng duy nhất đang tại vị không phải là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam sinh ngày 3-2-1963, quê quán: xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Học vị: Phó Tiến sỹ Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.

Ông Vũ Đức Đam là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII.

Ông Vũ Đức Đam từng giữ các cương vị: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 8/2011 đến tháng 11/2013, ông Vũ Đức Đam là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11/2013, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo NLĐ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

TIN MỚI

Return to top