ClockThứ Hai, 06/03/2017 09:37

Quyền Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi nhanh chóng triển khai THAAD

Theo Reuters, ngày 6/3, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho rằng Hàn Quốc nên nhanh chóng hoàn tất việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Mỹ có thể triển khai THAAD tại Hàn Quốc vào tháng 6Mỹ, Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD trong năm nayMỹ khẳng định triển khai THAAD ở Hàn Quốc năm 2017

Tên lửa đạn đạo chiến lược của Triều Tiên được phóng từ tàu ngầm tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phát biểu trên được đưa ra ngay sau khi Triều Tiên phóng bốn quả tên lửa đạn đạo ra vùng Biển Nhật Bản.

Trong bình luận mở màn cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia sau hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên, ông Hwang Kyo-ahn nói: "Chúng ta nên nhanh chóng hoàn tất việc triển khai THAAD và có một hệ thống phòng thủ chống các tên lửa hạt nhân của Triều Tiên."

Sáng 6/3, Triều Tiên đã bắn bốn quả tên lửa đạn đạo trong một hành động rõ ràng nhằm trả đũa các cuộc tập trận gần đây của Mỹ và Hàn Quốc/.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Return to top