ClockChủ Nhật, 16/10/2016 07:08

Ra mắt tập thơ “Giấc mơ của trái tim em” của nhà thơ Lưu Ly

TTH.VN - Chiều 15/10, tại Trường đại học Khoa học Huế, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế và Khoa Ngữ văn, Trường đại học Khoa học Huế tổ chức ra mắt tập thơ “Giấc mơ của trái tim em” của nhà thơ Lưu Ly.

Đại diện các đơn vị tổ chức tặng hoa cho nhà thơ Lưu Ly

“Giấc mơ của trái tim em” (NXB Hội Nhà văn, 2016) là tập thơ song ngữ Việt - Anh gồm 17 bài thơ về chủ đề tình yêu. Hầu hết các bài thơ trong tập đều là những mối tình dang dở, được viết nên bởi một tâm hồn đa cảm, một trái tim luôn khao khát yêu thương. Tác giả Bùi Việt Thắng nhận xét: “Lưu Ly neo lại trong ký ức độc giả những “ngọt ngào và đắng cay” của tình yêu. Đọc đến tập thơ tình yêu thứ ba “Giấc mơ của trái tim em” của Lưu Ly, không biết người khác cảm nhận thế nào, riêng tôi vẫn cứ yêu thích cái trong sáng vô ngần của tình yêu. Dẫu cho không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dẫu cho không phải đã hết đắng đót. Nhưng mà gieo một lòng tin. Tin vào sự chân thành, thánh thiện, bất tử và vô cùng vô tận của tình yêu”.

Nghệ sĩ ngâm diễn những bài thơ trong tập “Giấc mơ của trái tim em”

Nhà thơ Lưu Ly tên thật là Trần Thị Vân Dung, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chị là giảng viên văn học của Trường cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Lưu Ly chủ yếu làm thơ tình. Thơ chị nồng đượm, không chú trọng cách tân chữ nghĩa, cấu trúc, nhưng dễ cảm. “Giấc mơ của trái tim em” là tập thơ thứ ba của Lưu Ly sau “Bốn mùa yêu” và “Gọi em ở cuối thiên đường”.

Trang Hiền

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top