ClockChủ Nhật, 28/09/2014 17:24

Ra mắt 2 tập thơ mới

TTH - Sáng 28/9, tại Tạp chí Sông Hương, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế tổ chức giới thiệu tác phẩm mới “Mùa lau trắng tuổi” và “Gai sen” của 2 nhà thơ Nguyễn Thiền Nghi và Trần Tịnh Yên - những tác giả quen thuộc đối với nghệ thuật thi ca Huế.

Nhà thơ Nguyễn Thiền Nghi tên thật là Nguyễn Bồn, sinh năm 1948, quê ở Dương Nổ, huyện Phú Vang. “Mùa lau trắng tuổi” là tập thơ thứ 7 của ông được giới thiệu lần này gồm 34 bài thơ giàu cảm xúc. Trong “Mùa lau trắng tuổi”, những thể thơ truyền thống vắng dần, nhường cho thể thơ tự do bay lượn. Với lối viết mới này, nhà thơ đã đưa độc giả đến với cánh đồng thơ đầy cảm xúc với những bài thơ sôi nổi và lắng sâu, như: Sông quê, Chạy mưa, Bến Ngự, Vẽ lại tiếng cười, Đôi mắt trần, Cổ tích xanh…

Nhà thơ Trần Tịnh Yên tên thật là Trần Thanh Yên, sinh năm 1947, quê ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. “Gai sen” là thi phẩm thứ 4 của nhà thơ Tịnh Yên. 27 bài thơ trong tác phẩm là không gian thơ phảng phất lăng kính thời gian hay những nhịp mùa tinh khiết. Cổ tích mùa đông, Khúc ngẫu nhiên, Gai sen, Hoà âm mùa, Bay trong mưa… là những bài thơ thi vị được viết nên từ tư duy đột phá. Ngoài những bài thơ tình lãng đãng, những vần thơ lục bát có sức thuyết phục cao và “thâm hậu” đã làm nên diện mạo và cung cách của nhà thơ Trần Tịnh Yên.

Trang Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để sách luôn là người bạn thân thiện

“Cho dù thế giới phát triển đến mức độ nào thì việc đọc sách vẫn có giá trị của riêng nó và khó mà thay thế. Bởi vì, đọc sách là một trong những yếu tố quan trọng để định hình nhân cách và phát triển tư duy. Như lời Terfaut: "Một quyển sách có thể quyết định cuộc đời hay dở của một đứa trẻ’, ông Hoàng Trọng Thủy, Trưởng Văn phòng Dự án Tổ chức Zhi-Shan Foundation tại Việt Nam, người sáng lập Dự án “Làm bạn với sách” chia sẻ. Nói về ý tưởng hình thành dự án ý nghĩa này, ông Hoàng Trọng Thủy cho biết:

Để sách luôn là người bạn thân thiện
Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Return to top