ClockThứ Sáu, 14/06/2019 11:27

Ra mắt ban thư ký Chi hội nhà báo khoa Báo chí-Truyền thông nhiệm kỳ 2019-2024

TTH.VN - Ngày 14/6, tại Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế đã diễn ra đại hội (ĐH) Chi hội nhà Báo Khoa Báo chí –Truyền thông nhiệm kỳ 2019-2024.

Tặng hoa chúc mừng Ban thư ký nhiệm kỳ mới 

Với 8 hội viên, Chi hội nhà Báo Khoa Báo chí –Truyền thông (gọi tắt là chi hội) đã có nhiều hoạt động đi vào nền nếp như phối hợp tổ chức hội thảo khoa học: Báo chí và Truyền thông trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đề nghị cấp trên kết nạp thêm hội viên mới; giao lưu lần thứ nhất với Chi hội Nhà báo phóng viên thường trú tại Huế...

Nhiệm kỳ 2019-2024, chi hội đưa ra nhiều mục tiêu: Tích cực tham gia các hoạt động tác nghiệp kết hợp lý luận với thực tiễn và tham gia giải báo chí các cấp; tham mưu chủ đề để tổ chức hội thảo chuyên môn năm học 2019-2020 phù hợp với yêu cầu học tập và giảng dạy; tư vấn cho nhà trường trong quảng bá, tăng cường công tác tuyển sinh; phấn đấu kết nạp thêm 3-4 hội viên mới…

ĐH cũng nghe nhiều ý kiến đóng góp trong việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ về đạo đức nghề nghiệp; tăng cường tác nghiệp thực tế; nâng cao chất lượng các đợt cử sinh viên thực tập; đề xuất đưa chuyên đề quản lý báo chí trong giảng dạy…

ĐH bầu ra ban thư ký nhiệm kỳ mới gồm ba giảng viên: Phan Quốc Hải, Hoàng Lê Thúy Nga, Lê Quang Minh.

Tin, ảnh: L. Tuệ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

TIN MỚI

Return to top