ClockThứ Ba, 17/10/2017 06:48

Ra mắt Chi hội Nghề nón lá Thanh Tân

TTH.VN - Sáng 16/10, Hội Nông dân (HND) huyện Phong Điền phối hợp với HND xã Phong Sơn tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nghề nón lá (CHNNL) Thanh Tân.

Bước đầu thành lập, CHNNL Thanh Tân có 53 hội viên tham gia, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ; có nhiệm vụ tập hợp, gắn bó hội viên; tạo ra cơ chế tự liên kết theo chuỗi giá trị; quảng bá, giới thiệu sản phẩm nón lá Thanh Tân; hỗ trợ giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình.

Nón lá Thanh Tân phát triển cách đây hơn 150 năm vào giữa thế kỷ XIX. Sản phẩm của làng nghề nón lá Thanh Tân đã từng được đưa đi triển lãm, quảng bá ở các hội chợ, hội thi và các kỳ festival ở Huế. Năm 2016, Nón lá Thanh Tân đã được UBND tỉnh công nhận làng nghề truyền thống và nghề truyền thống

Hải Huế

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Return to top